1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga yêu cầu Triều Tiên giải thích việc bắt giữ du thuyền

(Dân trí) - Ngay sau khi xảy ra vụ việc Triều Tiên bắt giữ du thuyền Elfin chở 5 vận động viên của Nga hôm 13/5, Moscow đã gửi công hàm yêu cầu Bình Nhưỡng đưa ra lời giải thích về lý do của vụ bắt giữ này.

Một tàu tuần tra của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Một tàu tuần tra của Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời tùy viên Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng, Denis Samsonov, cho biết: “Phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào về lý do bắt giữ du thuyền, nhưng hứa sẽ cung cấp thông tin trong thời gian sắp tới. Đại sứ quán (Nga) muốn biết tại sao du thuyền bị bắt giữ và yêu cầu thả người ngay lập tức”.

Ông Denis cũng nói thêm rằng những công hàm tương tự liên quan đến việc bắt giữ du thuyền cũng đã được gửi tới Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Triều Tiên.

Tổng lãnh sự quán Nga đã được hướng dẫn đến cảng Kimchaek (Triều Tiên), nơi du thuyền Nga chở 5 vận động viên bị bắt giữ, để gặp mặt những người có mặt trên du thuyền.

Chia sẻ với RIA, Igor Agafonov, quyền đại diện của Bộ Ngoại giao Nga ở Vladivostok, cho biết: “Các thành viên trên du thuyền vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chúng tôi vẫn đang chờ phía Triều Tiên đưa ra lý do về việc bắt giữ này”.

Du thuyền mang tên Elfin chở 5 người đã bị bắt giữ ngày 13/5 khi đang trên đường từ cảng Pusan, Hàn Quốc tới thành phố Vladivostok, Nga. Vào thời điểm bị tuần duyên Triều Tiên bắt giữ, du thuyền đang nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Triều Tiên, cách bờ biển 128 km.

Du thuyền hiện đang được neo giữ ở cảng Kimchaek, Triều Tiên.

Thành Đạt

Tổng hợp