1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xem xét bán hệ thống phòng không đời mới cho Iran

(Dân trí) - Các nguồn tin từ Trung Đông cho biết Nga có thể sẽ bán hệ thống tên lửa đất đối không tốt hơn cả hệ thống tên lửa S-300 mà Mátxcơva cam kết sẽ chuyển giao cho Tehran trong năm nay, sau nhiều năm trì hoãn.

Nga xem xét bán hệ thống phòng không đời mới cho Iran - 1

Iran sẽ được tiếp nhận từ Nga hệ thống tên lửa tối tân hơn loại S-300 như trong ảnh (Ảnh: Newspress)

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iran ngày hôm qua  khẳng định thỏa thuận hạt nhân vừa ký giữa Iran và nhóm P5+1 cho phép Tehran tiếp nhận hệ thống phòng không hiện đại hơn hệ thống S-300.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện các cuộc đàm phán giữa Tehran và Mát xcơva về vấn đề này sắp kết thúc.

“Nếu qúa trình đàm phán được thúc đẩy với tiến độ như hiện nay, Nga có thể bàn giao hệ thống phòng không mới này cho Iran vào cuối năm”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Iran cho biết.

Mặc dù sẽ được tiếp nhận hệ thống phòng không mới hiện đại hơn song phía Iran sẽ không cần phải mời chuyên gia Nga đến hướng dẫn.

“Các kỹ năng cần thiết để vận hành hệ thống này đã được huấn luyện trong quá trình triển khai hợp đồng trước đó nên chúng tôi không cần mời thêm bất kỳ chuyên gia (Nga) nào sang hướng dẫn thêm”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan nói với tờ RIA của Nga.

Trước đó, hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm bán cho Iran hệ thống tên lửa phòng không S-300, ngay sau khi Tehran đạt được thỏa thuận khung hạt nhân với nhóm 6 cường quốc thế giới.

Việc tiếp nhận hệ thống S-300 hoặc một hệ thống phòng không khác hiện đại hơn sẽ cho phép Iran bảo vệ vùng trời của mình trước mọi cuộc không kích.

Đây được coi là những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay, nên sẽ giúp Iran tạo ra thế cân bằng quân sự mới ở khu vực Trung Đông, nơi đối thủ truyền kiếp của Iran là Israel đang được bảo vệ bởi hệ thống Vòm sắt cùng năng lực vũ khí hạt nhân.

Hệ thống tên lửa S-300 có tầm bắn 93 dặm, có thể bắn đồng thời nhiều mục tiêu và có thể hạ gục các máy bay của đối phương ở độ cao 27.400m. Ngoài ra, các vệ tinh của hệ thống S-300 còn có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa tới 150 dặm.

Vũ Anh

Theo Sputnik