1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga và AL đạt thoả thuận 5 điểm về Syria

(Dân trí) - Ngày 10/3, Nga và Liên đoàn Ảrập (AL) đã đạt được thỏa thuận 5 điểm về Syria nhằm ngăn chặn cuộc nổi dậy kéo dài gần một năm qua leo thang thành cuộc nội chiến toàn diện.

Nga và AL đạt thoả thuận 5 điểm về Syria
Ông
Kofi Annan (giữa) ăn trưa cùng Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem (phải) và bà Bouthaina Shaaban, cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus ngày 10/3/2012.
 
 
Thỏa thuận đạt được vào thời điểm đặc phái viên LHQ-AL đang có mặt tại thủ đô Damascus.
 
Nga và AL đạt được thỏa thuận trên tại cuộc họp của các ngoại trưởng AL diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập, để bàn về các biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài nhiều tháng qua ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tham dự hội nghị này.

Thỏa thuận gồm 5 điểm, yêu cầu phải chấm dứt trình trạng bạo lực tại Syria, thực hiện giám sát không thiên lệch về tình hình tại quốc gia Trung Đông này, phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài, phân phát hàng viện trợ nhân đạo và ủng hộ Đặc phái viên chung của LHQ-AL phụ trách vấn đề Syria, cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan.

”Chúng tôi (Nga và AL) muốn chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria bất luận nguồn gốc bạo lực đến từ phía nào”, ông Lavrov phát biểu với báo giới ngay sau cuộc họp.

Trước đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nói rằng nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về Syria sẽ có cơ hội được thông qua nếu như văn kiện đó không bị thúc đẩy bởi mong muốn vũ trang cho các tay súng nổi dậy để giúp lực lượng này giành quyền kiểm soát ở Syria.

Thông tin về thỏa thuận 5 điểm được đưa ra đúng vào thời điểm đặc phái viên Kofi Annan đang có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus.

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin cuộc gặp diễn ra trong "bầu không khí tích cực" và Tổng thống Assad đã cam kết sẽ "ủng hộ bất kỳ nỗ lực hòa bình thành thực nào" nhằm chấm dứt làn sóng bạo động kéo dài gần 1 năm qua tại nước này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhà lãnh đạo của Syria cũng không nhấn mạnh rằng “không có tiến trình đối thoại hay chính trị nào sẽ thành công, chừng nào còn tồn tại các nhóm khủng bố tìm cách gieo rắc sự hỗn loạn và gây bất ổn cho đất nước bằng các cuộc tấn công vào binh sĩ và dân thường”.

Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của ông Annan kể từ khi được bổ nhiệm làm đặc phái viên LHQ-AL về vấn đề Syria. Trước khi tới Damascus, ông Annan cũng đã dừng chân tại Cairo để bàn về giải pháp toàn diện cho tình hình Syria.

Ông Annan cũng là đặc phái viên đầu tiên của LHQ và AL nhận được sự ủng hộ của cả Nga, Trung Quốc và các phe phái ở Syria. Điều này đang làm dấy lên hy vọng về khả năng ông Annan có thể tìm ra lời giải cho bài toán chấm dứt xung đột tại Syria.

Theo các tổ chức giám sát nhân quyền và nguồn tin phương Tây, kể từ tháng 3/2011 đến nay, xung đột tại Syria đã cướp đi mạng sống của 8.500 người và làm hàng trăm nghìn người phải chạy lánh nạn, nhiều người trong số này đang tị nạn tại Lebanon.

Vũ Anh
Theo AFP, Reuters