1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga- Ukraine luân phiên cấm vận: Bên nào thiệt hơn?

Ukraine đã chặn hàng loạt các xe tải Nga chở hàng hóa xuất khẩu, đáp lại, Nga cũng chặn lại hàng loạt xe biển số Ukraine.

Reuters ngày 14/2 đưa thông tin, Bộ Giao thông Nga đã ra lệnh chặn các xe tải mang biển số Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga nhằm trả đũa sau khi Ukraine cũng đã chặn các xe tải Nga đi qua Ukraine.

Quyết định trên được đưa ra sau khi truyền thông Ukraine đưa tin các xe tải Nga đã bị các nhà hoạt động Ukraine chặn tại ít nhất 10 khu vực, dọc biên giới với Belarus và các nước Phương Tây.

Dòng xe tải dài chặn đứng ở biên giới Nga, Ukraine, Ba Lan. Ảnh: AP
Dòng xe tải dài chặn đứng ở biên giới Nga, Ukraine, Ba Lan. Ảnh: AP

Theo tin tức trên trang web của Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga vào hôm qua, ngày 14/2 thì tại các khu vực khác nhau của Ukraine, dòng xe 500 xe tải từ các nước thành viên châu Âu EU để qua Ukraine trở về Nga đã bị chặn lại. Trong khi đó, hôm 11- 12/2, Nga đã miễn phí cung cấp 1038 số xe hàng của Ukraine.

Bộ trên cũng chính thức đưa ra thông báo: "Nga chính thức đình chỉ giao thông đối với các xe tải của Ukraine. Những biện pháp đình chỉ này sẽ tiếp tục hiện hành cho đến khi lực lượng từ phía Ukraine giải quyết việc chặn xe bất hợp pháp các xe tải của Nga ở Ukraine".

Ngày 1/2, hạn vận chuyển hàng hóa cấp phép giữa Ba Lan và Nga đã hết và hai bên không tiếp tục đưa ra thêm các thỏa thuận ký kết mới. Do đó, lái xe từ cả hai nước trên không thể vượt qua biên giới gây nên tình trạng ùn tắc tại ngã 3 Nga, Ba Lan, Ukraine.

Mặt khác, phía Nga đã có một số giải pháp luân chuyển hàng hóa bằng các con đường khác như sử dụng tuyến đường biển Baltic, các tuyến đường tới Ukraine được thay thế dần dần bằng vận chuyển qua Hungary, Slovakia... Các xe tải chuyển hàng hóa tới phương Tây hay từ Nga tới Ba Lan được thông qua phía cổng phà Klaipeda, thuộc nước Cộng hòa Litva. Nước này không phủ nhận tạm thời cho hàng hóa của Nga và Ba Lan quá cảnh.

Trước đó, kênh truyền hình 112 của Ukraine ngày 14/2 xác nhận, các nhà hoạt động thuộc nhiều tổ chức dân tộc Ukraine đã chặn xe tải mang biển số Nga trên toàn bộ địa giới ở miền Tây Ukraine cũng như tại tỉnh Zhitomir, tỉnh Volyn, Lvov và Ngoại Carpattia.

Thậm chí, các xe tải mang biển số Liên minh châu Âu (EU) cũng không thể qua lại.

Các nhà hoạt động tại Ukraine chặn xe tải mang biển số Nga. Ảnh: mukachevo.net
Các nhà hoạt động tại Ukraine chặn xe tải mang biển số Nga. Ảnh: mukachevo.net

Các thành viên dân tộc chủ nghĩa giải thích họ quyết định tổ chức hành động phản đối như vậy vì các xe tải Nga ngày càng thường xuyên chọn tuyến đường đi qua miền Tây Ukraine sau khi Ba Lan và Nga không đạt được thỏa thuận kéo dài hoạt động vận chuyển hàng hóa qua lại.

Đảng Tự do (Svoboda) theo chủ nghĩa dân tộc và phong trào cực đoan Cánh Hữu (Pravyi Sector) bị cấm ở Nga đã xác nhận tham gia hoạt động này.

Ở một diễn biến khác có liên quan tới tình hình Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poreshenko nói với tờ Bild rằng nguy cơ chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang lớn hơn một năm về trước và Moscow còn vừa bắt đầu một cuộc chiến tranh thông tin với Đức. Bên cạnh đó, phía Nga đang tăng cường hiện diện quân đội ở biên giới Ukraine.

“Moscow đang đầu tư rất nhiều vào việc chuẩn bị cho chiến tranh”, ông Poroshenko nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, số ra ngày 3/2.

Theo Kim Hoa (Tổng hợp)

Đất Việt