1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Trung tập trận đổ bộ trên biển Nhật Bản

(Dân trí) - Người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu miền Đông thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại úy Roman Martov cho biết Mátxcơva và Bắc Kinh đã ký một nghị định thư nhằm tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Nhật Bản vào cuối tháng 8 tới.

Tàu chiến Nga, Trung trong một cuộc tập chung. (Ảnh:

Tàu chiến Nga, Trung trong một cuộc tập chung. (Ảnh: China Daily)

“Cuộc họp lên kế hoạch cho cuộc tập trận chung trên biển 2015 của Nga-Trung đã kết thúc tại Vladivostok”, hãng tin Tass dẫn lời ông Roman Martov ngày 17/7 cho biết.

Sputnik News đưa tin cuộc tập trận chung hải quân tháng 8 tới sẽ được tổ chức tại bờ biển thuộc tỉnh Primorye ở vùng Viễn Đông của Nga, nơi tiếp giáp với lãnh thổ Trung Quốc và Triều Tiên. 

Trước đó vào ngày 10/6, tại khu vực này, các binh sỹ Nga và Trung Quốc đã diễn tập đổ bộ đường không và đường biển.

Theo ông Martov, "cuộc tập trận chung lần đầu tiên trên thao trường Klerk này sẽ bao gồm các nội dung đổ bộ đường biển trong đó sử dụng các tàu đổ bộ và máy bay của cả hai phía."

“Các đại diện của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các công việc chính để chuẩn bị cho chuyến thăm cảng Vladivostok của các tàu chiến Trugn Quốc”, Tass dẫn lời ông Martov cho biết.

Người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu miền Đông cũng cho hay cuộc tập trận vào tháng 8 tới sẽ có sự tham gia của 20 tàu chiến thuộc nhiều lớp, cũng như các máy bay và trực thăng của hải quân hai nước Nga, Trung.

Thông báo về cuộc tập trận này từng được một số nguồn đưa tin hồi đầu tháng này, chỉ vài tuần sau khi hai nước kết thúc cuộc tập trận hải quân đầu tiên trên biển Địa Trung Hải. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 9 tàu từ cả hai phía.

Báo Mỹ IB Times nhận định cuộc tập trận trên biển Nhật Bản sắp tới là một phần trong chiến lược chung nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác quân sự Nga - Trung, trong bối cảnh hai nước lớn này đang “lạnh nhạt” với phương Tây trong những tháng gần đây.

Nga từng bị châu Âu và Mỹ chỉ trích quyết liệt bởi sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014. Phương Tây cũng cáo buộc rằng Mátxcơva đứng sau ủng hộ cho phe ly khai, khiến cuộc khủng hoảng leo thang ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Trung Quốc - nước tiến hành nhiều hoạt động hung hăng trên Biển Đông - bị Mỹ phản đối mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh mạng cũng chia rẽ hai cường quốc Mỹ - Trung.

Mới đây, chính phủ Bắc Kinh trấn an các nước láng giềng rằng quan hệ Trung-Nga cần được tăng cường, song sẽ không tạo ra nguy hiểm với bất kỳ bên thứ ba nào. 

Bình luận về quan hệ Nga- Trung, tờ Guardian của Anh bình luận rằng lãnh đạo hai nước đã luôn thận trọng nhấn mạnh họ sẽ trở thành các đối tác chứ không phải đồng minh, và họ thực sự muốn như vậy. Trung Quốc luôn quan tâm đến các đối tác phương Tây, trong khi Nga không muốn quan hệ của mình với các nước châu Âu và Mỹ đi vào ngõ cụt.

Mới đây, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nhấn mạnh: “Mối quan hệ chiến lược giữa Mátxcơva và Bắc Kinh là một kết quả mang tính hoàn cảnh, và hoàn toàn khác với mối quan hệ đồng minh như quan hệ Mỹ-Nhật”.

Bạch Trúc
Theo Guardian, IB Times