1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Trung sẽ lần đầu tiên tập trận chung phòng thủ tên lửa

(Dân trí) - Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận chung phòng thủ tên lửa, với sự hỗ trợ của máy tính vào tháng 5/2016, Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 29/4.

Tàu hải quân Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận chung năm 2014 (Ảnh: AP)
Tàu hải quân Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận chung năm 2014 (Ảnh: AP)

Theo thông tin từ Văn phòng của Bộ Quốc phòng Nga, “Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã quyết định sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên về phòng thủ tên lửa giữa hai nước với sự hỗ trợ của máy tính, mang tên An ninh không phận và không gian năm 2016”.

Cuộc tập trận phòng thủ tên lửa Nga - Trung sắp diễn ra vào tháng 5/2016 nhằm mục đích giúp Lực lượng phòng thủ không gian thuộc Viện nghiên cứu trung tâm của Bộ Quốc phòng Nga thực hành việc phòng thủ tên lửa.

Theo đó, “cuộc tập trận này sẽ thực hành các hoạt động kết hợp giữa lực lượng trên không và phòng thủ của Trung Quốc và Nga nhằm bảo vệ hai nước trước những cuộc tấn công bất ngờ và mang tính khiêu khích, có sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Tuy nhiên cuộc tập trận này không nhằm mục đích chống lại bất kỳ nước thứ ba nào”, thông báo từ Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thời gian gần đây, Moscow và Bắc Kinh liên tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 27/4 cho biết trong năm nay Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận và hoạt động hợp tác hơn so với những năm trước.

Thành Đạt

Theo TASS