1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “trục xuất các nhân viên đại sứ quán Mỹ”

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, Nga đã trục xuất 2 tuỳ viên quân sự tại đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva.

“Họ đã yêu cầu 2 tuỳ viên của chúng tôi phải rời khỏi đất nước”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Gonzo Gallegos cho hay nhưng từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết.

 

Cũng theo ông Gallegos thì Mỹ không đồng tình với quyết định của Nga nhưng vẫn tuân thủ yêu cầu trên. Yêu cầu trục xuất đã được đưa ra vài ngày trước đó nhưng cho tới hôm qua, 8/5, Bộ ngoại giao Mỹ mới tiết lộ thông tin.

 

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc và Bộ ngoại giao Nga đã từ chối đưa ra bình luận.

 

Trước đó, 2 quan chức Nga cũng đã bị trục xuất khỏi Washington, 1 người bị trục xuất vào tháng 11 năm ngoái và người thứ 2 vào hôm 22/4. Ông Gallegos phủ nhận quyết định trục xuất 2 tuỳ viên của Mỹ của liên quan tới quan tới 2 trường hợp này.

 

Thông tin về lệnh trục xuất 2 tuỳ viên quân sự Mỹ được tiết lộ chỉ một ngày sau khi ông Putin chuyển giao chiếc ghế tổng thống cho người kế nhiệm Dmitry Medvedev. Ông Putin sau đó cũng nhậm chức thủ tướng.

 

Ánh Ninh

Theo BBC