1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh sau vụ điệp viên hai mang

(Dân trí) - Nga thông báo sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh khỏi nước này để đáp trả động thái tương tự của London sau vụ mưu sát cựu điệp viên Nga tại Anh.

Cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal (Ảnh: RT)
Cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal (Ảnh: RT)

Theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh và tuyên bố các nhà ngoại giao này nằm trong diện “không được chào đón” tại Nga. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hoạt động của Hội đồng Anh ở Nga cũng bị đình chỉ.

“Tổng cộng 23 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Anh ở Moscow bị tuyên bố không được chào đón và phải rời khỏi Nga trong một tuần”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, đồng thời cho biết sẽ rút lại quyết định cho phép mở và vận hành Lãnh sự quán Anh ở thành phố St. Petersburg của Nga.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu hồi Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow để phản đối việc Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan tới vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh.

Quan hệ giữa Nga và Anh trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây sau vụ việc của cựu đại tá tình báo Skripal. Ông Skripal và con gái bị phát hiện trong trạng thái bất tỉnh nhân sự trên ghế băng ở bên ngoài trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3.

Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này và áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt Moscow, bao gồm trục xuất các nhà ngoại giao, tạm dừng các cuộc hội đàm và đóng băng tài sản công của Nga tại Anh. Để tẩy chay World Cup 2018 diễn ra ở Nga, Anh tuyên bố sẽ không có bộ trưởng hay thành viên Hoàng gia Anh tham dự sự kiện này.

Ngoài Anh, Đức, Pháp và Mỹ cũng đồng loạt ra thông cáo chung chỉ trích Nga. Trong khi đó, Moscow cho đến nay vẫn khẳng định không liên quan tới vụ việc và yêu cầu Anh cung cấp bằng chứng, bao gồm mẫu chất độc nghi được sử dụng để hạ độc cựu điệp viên Skripal. Tuy nhiên, chính phủ Anh không đáp ứng đề nghị của Nga.

Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Ông Skripal sau đó được phóng thích và được phép tị nạn ở Anh sau cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất trong lịch sử giữa Nga và Mỹ vào năm 2010

Thành Đạt

Theo Sputnik