1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai 100 tàu chiến trên toàn thế giới

(Dân trí) - Tư lệnh Hải quân Nga ngày 30/10 cho biết nước này đang triển khai hơn 100 tàu chiến và nhiều loại tàu khác để tăng cường hiện diện tại các vùng biển trên toàn thế giới.

Tàu thuộc Hạm đội Baltic Nga tập trận (Ảnh: Sputnik)
Tàu thuộc Hạm đội Baltic Nga tập trận (Ảnh: Sputnik)

“Với hơn 100 tàu chiến thuộc cả 4 hạm đội đang hoạt động tại nhiều vùng biển và điểm nóng xa xôi trên khắp thế giới, Hải quân Nga đã giành lại được sự hiện diện trên khắp đại dương”, Tass dẫn lời Đô đốc Vladimir Korolyov, Tư lệnh hải quân Nga, ngày 30/10 cho biết.

Theo ông Korolyov, việc Hải quân Nga trở lại các đại dương trên thế giới nhằm “đảm bảo an ninh cho những lợi ích của Nga và duy trì sự ổn định trong bối cảnh các mối đe dọa mới trên biển ngày càng gia tăng”.

Đô đốc Korolyov cho biết sự hiện diện của Hải quân Nga đang được mở rộng về mặt địa lý, trong đó một bộ chỉ huy tác chiến chiến lược ở Bắc Cực và một đơn vị hải quân tác chiến thường trực ở Địa Trung Hải đã được thành lập.

Theo Daily Star, Nga đang tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân bằng việc bổ sung thêm các tàu nổi và tàu ngầm mới, trong đó có tàu ngầm hạt nhân mang tên Đề án 955A Borei. Tàu ngầm này có thể mang theo 16 tên lửa Bulava với 10 đầu đạn hạt nhân.

Đô đốc Korolyov cho biết tàu ngầm Đề án 955A Borei sẽ gia nhập hạm đội 100 tàu chiến toàn cầu của Nga từ tháng 11 tới và sẽ xuất phát từ xưởng đóng tàu ở thành phố Severodvinsk. Đây được coi là khí tài chủ lực của quân đội Nga trên đại dương.

Thành Đạt

Tổng hợp