1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

(Dân trí) - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã ca ngợi tình hữu nghị Nga - Việt Nam bền chặt và cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sâu rộng giữa hai bên sẽ phát triển trên nhiều lĩnh vực, báo chí Nga đưa tin.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: VOV)

Theo TASS, bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU) diễn ra tại thành phố St. Peterburg, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Matvienko khẳng định: “Quan hệ song phương Nga - Việt Nam được xây dựng trên truyền thống vững chắc của tình hữu nghị và sự tương hỗ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực. Các cuộc hội đàm chính trị, sự hợp tác tích cực giữa các đảng, Quốc hội hai nước, các bộ ban ngành đoàn thể là một phần trong một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước”.

Bà Matvienko đã nhắc lại thỏa thuận cấp cao giữa chính phủ 2 nước về việc tổ chức 2 sự kiện "Năm Nga tại Việt Nam" và "Năm Việt Nam tại Nga" vào năm 2019. “Đó là một khẳng định sống động về tính đặc biệt trong mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước”, bà Matvienko nhận định.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng sự phát triển bền chặt của mối quan hệ giữa 2 quốc hội là nền tảng thiết yếu của mối quan hệ đối tác song phương, đồng thời kêu gọi các nhóm hơp tác quốc hội 2 bên tích cực liên lạc và gắn kết hơn nữa.

“Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì cách tiếp cận của 2 nước đối với hầu hết các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự quốc tế, vốn khá gần gũi và giống nhau. Điều đó giúp Nga và Việt Nam có thể phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương, Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”, bà Matvienko chia sẻ.

Phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định sự tham gia tích cực của nhiều quốc gia tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới năm nay thể hiện “sự lãnh đạo và vai trò toàn cầu của Nga và Liên minh Nghị viện thế giới”.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới diễn ra tại Nga từ ngày 14/10 đến 18/10, với sự tham gia của 160 đoàn với khoảng 2.000 đại biểu, trong đó có hơn 80 lãnh đạo nghị viện - quốc hội các nước.

Đức Hoàng

Theo TASS