1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử thành công tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân

(Dân trí) – Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân vào ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Nga thử thành công tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân - 1

Nga tuyên bố thử thành công tên lửa RS-20V “Voyevoda”

“Ngày 24/12, lúc 9 giờ 30 sáng (giờ Mátxcơva), Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Liên bang Nga đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-20V “Voyevoda” từ căn cứ quân sự chiến lược ở tỉnh Orenburg”, người phát ngôn, đại tá Vadim Koval nói.

Tên lửa này đã nhắm trúng mục tiêu ở Kamchatka ở vùng Viễn Đông, cách nơi xuất phát khoảng 6.500 km.

Người phát ngôn khẳng định mục đích phóng tên lửa RS-20V “Voyevoda” là để thử nghiệm các tính năng tác chiến-kỹ thuật của loại tên lửa này, nhằm kéo dài thời gian sử dụng tên lửa từ 15 năm lên 23 đến 25 năm.

RS-20V “Voyevoda” là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Tên lửa kết cấu hai tầng, dài hơn 34 mét, nặng 211 tấn, trong đó 10 đến 16 đầu đạn nặng 8,8 tấn. Tầm bắn tối đa của tên lửa lên đến 11.000 km và được đưa vào trực chiến lần đầu tiên ngày 30/12/1975.

Liên Xô trước đây đã có 308 tên lửa RS-20V “Voyevoda”, trong đó có 104 tên lửa được bố trí trên lãnh thổ Cadắcxtan.

Mỹ từng coi đây là một trong những vũ khí nguyên tử tấn công phủ đầu nguy hiểm nhất của Liên Xô.

Vụ thử trên được tiến hành một ngày sau khi Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tuyên bố nước ông sẽ phát triển một thế hệ vũ khí hạt nhân mới, dù Nga đang tiến tới một hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí chiến lược với Hoa Kỳ.

Trả lời phỏng vấn 3 kênh truyền hình nhà nước tại Nga hôm 23/12, Tổng thống Nga khẳng định kỹ thuật tên lửa mới sẽ được phát triển theo đúng với bất kỳ thỏa thuận mới nào về vũ khí đạt được với Washington.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược 1991 giữa hai nước Nga-Mỹ đã hết hạn hồi đầu tháng này, và giới chức cao cấp của đôi bên cho hay họ kỳ vọng sẽ đạt được một hiệp ước mới vào đầu tháng giêng năm sau.

Trà Giang
Theo New York Times, UPI, AP