1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo

(Dân trí) - Một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga cho biết nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc miền bắc đất nước.

Theo hãng thông tấn Itar-Tass, tên lửa RS-12M Topol, được NATO gọi bằng cái tên SS-25 Sickle, đã được phóng thành công từ một bế phóng lưu động vào khoảng 9h10 giờ Matxcơva ngày 18/10.

Phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Nga cho biết, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại một bãi thử tại bán đảo Kamchatka trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga.

Vụ thử là một phần của kế hoạch nhằm đánh giá hoạt động của Topol và để gia tăng vòng đời của tên lửa lên 23 năm.

Được đưa vào sử dụng vào năm 1985, tên lửa Topol có tầm xa tối đa 10.000km và có thể mang một đầu đạn hạt nhân sức công phá 550 kiloton.

Tên lửa Topol được sản xuất tại nhà máy chế tạo tên lửa Votkinsk gần Izhevsk cách thủ đô Matxcơva khoảng 1.000km về phía đông. Đây là nơi một nhóm các thanh sát viên của Mỹ đã giám sát các hoạt động chế tạo kể từ năm 1988 theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Topol dự kiến sẽ vẫn có mặt trong nhóm tên lửa chiến lược của Nga cho tới năm 2015 và sau đó sẽ được thay thế bằng loại tên lửa Topol-M hiện đại hơn.

VTH

Theo Reuters