1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập trận hải quân quy mô lớn

(Dân trí) - Các tàu chiến và máy bay chiến đấu Nga thuộc Hạm đội Baltic sẽ tham gia cuộc tập trận chiến thuật quy mô lớn tại vùng Kaliningrad ở cực tây của Nga trong tuần này nhằm diễn tập khả năng đổ bộ của các lính thuỷ đánh bộ trong khu vực địa hình hiểm trở.

 
Một máy bay chiến đấu Su-27.

Một máy bay chiến đấu Su-27.

Cuộc tập trận dự kiến được tổ chức trại bãi tập bắn Khmelyovka của Hạm động Baltic vào ngày 8/8, trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập không quân Nga vào ngày 12/8. Khoảng 500 binh sĩ, các tàu chiến, tàu hộ tống, máy bay chiến đấu và các trực thăng chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận.

Trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu đa mục tiêu Su-27 sẽ tham gia yểm hộ trên không cho các tàu chiến của hạm đội tại khu vực lính thuỷ đánh bộ đổ bộ. Các máy bay ném bom chiến thuật Su-24 Fencer sẽ giả định tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất của đối phương.

Các tàu chiến tham gia trong cuộc tập trận sẽ diễn tập các hoạt động phòng thủ phối hợp cùng phi đội máy bay chiến đấu của hạm đội.

Các trực thăng thuộc hạm đội, 2 tàu tấn công đổ bộ loại lớn Alexander Shabalin và Kaliningrad cũng tham gia cuộc tập trận.

Trong cuộc diễn tập, các máy vận tải của hạm đội sẽ thả các lính nhảy dù gần khu vực đối phương. Các lính thuỷ đánh cũng diễn tập việc đánh chiếm một bờ biển và bảo vệ nó.

Hạm đội Baltic, được thành lập năm 1703 dưới thời Peter Đại đế, là hạm đội lâu đời nhất của lực lượng hải quân Nga, có nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải Tây-Bắc.

An Bình
Theo Ria