1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Syria lên kịch bản Aleppo cho Hama

Bằng việc huy động các lực lượng tinh nhuệ nhất tới Hama, Nga-Syria đang triển khai chiến dịch tấn công lớn theo mô hình Aleppo.

Tâm điểm Hama

Ngày 9/4, giao chiến ác liệt đã diễn ra trên vùng nông thôn Hama. Liên minh chiến binh thánh chiến Quân đội Syria tự do (FSA) và Hay'at Tahrir al-Sham (nguyên Jabhat al-Nusra, al – Qaeda Syria) đã phản kích dữ dội vào chiến tuyến của quân đội Syria và các lực lượng quân tình nguyện.

Lực lượng chiến binh thánh chiến cố gắng đánh chiếm hoàn toàn làng Maardes nhưng vẫn chưa thực hiện được mục tiêu này sau một ngày đêm liên tục bắn phá bằng tất cả các loại hỏa khí các cỡ nòng.

Theo truyền thông mạng xã hội ủng hộ thánh chiến tuyên bố, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân đội Syria vào thị trấn Helfaya, phá hủy một xe tăng và một xe bán tải gắn súng phòng không 57mm ở làng Rahbat al-Khattab.

Ngoài ra, Hay'at Tahrir al-Sham tiếp tục bắn phá trận địa của quân đội Syria và những khu dân sinh khác trong thị trấn Mahardeh và Qamhana bằng pháo binh hạng nặng và súng cối tự chế.

Quân đội Syria pháo kích phiến quân tại Hama:

Hiện không quân Nga và không quân Syria liên tục tiến hành các cuộc không kích ác liệt vào Hay'at Tahrir al-Sham và FSA tại Al-Lataminah, Ma'arrat Al-Nu'man, Ma'artaherma và Basida.

Sau cuộc tập kích tên lửa vào sân bay quân sự tỉnh Homs cho thấy, lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib đã hăng hái rõ rệt so với trước đó. Các nhóm thánh chiến sử dụng hỏa lực pháo binh và tên lửa TOW ồ ạt hơn.

Đứng trước nguy cơ các quốc gia thù địch có thể tiến hành các cuộc can thiệp sâu hơn nữa vào chiến trường Syria. Bộ tư lệnh quân đội Syria chọn giải pháp tấn công nhằm đập tan âm mưu can thiệp của các thế lực nước ngoài. Nhiều đơn vị Vệ binh Cộng hòa và lực lượng Tiger đã được điều chuyển đến vùng nông thôn phía bắc Aleppo.

Một chiến dịch tấn công lớn theo mô hình Aleppo đang được triển khai, các mục tiêu trong nhiệm vụ đầu tiên có thể sẽ là những thị trấn Maardes, Sawran, Al-Lataminah, Taybat al-Imam và Morek.

Quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện đang có kế hoạch cho nhiệm vụ tiếp theo, đánh thẳng đến thị trấn Khan Sheikhoun nhằm khởi động một cuộc điều tra độc lập về sự cố hóa học và lôi những thủ phạm thực sự ra ánh sáng.

Tiên phát chế nhân

Mới đây, Trung tâm chỉ huy chung của các lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, vụ tấn công của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria đã vượt các giới hạn đỏ và từ nay họ sẽ đáp trả bất cứ hành động gây hấn mới nào cũng như tăng mức độ ủng hộ đồng minh của họ.

Tuyên bố được trung tâm này công bố trên phương tiện truyền thông Ilam al Harbi nhấn mạnh: "Những gì Mỹ đã gây ra trong hành động gây hấn nhằm vào Syria là sự vượt qua giới hạn đỏ. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực trước bất cứ kẻ gây hấn nào hoặc bất cứ sự vi phạm những giới hạn đỏ của bất cứ ai. Mỹ biết chúng tôi có khả năng đáp trả thích đáng".

Chiến hạm Đô đốc Grigorovich đã trở lại biển Địa Trung Hải
Chiến hạm Đô đốc Grigorovich đã trở lại biển Địa Trung Hải

Trong một diễn biến liên quan, hôm 9/4, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga) – Đại úy Vyacheslav Trukhachev cho hay, tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich thuộc Hạm đội này sẽ quay trở lại trong thành phần lực lượng Hải quân Nga thường trực ở biển Địa Trung Hải sau khi tham gia tập trận chung cùng các tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen.

''Hôm nay tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich thuộc Hạm đội Biển Đen dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Anatoly Velichko đã gia nhập thành phần lực lượng Hải quân Nga thường trực ở biển Địa Trung Hải'', trích thông báo từ người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen.

Giới phân tích nhận định, trong suốt thời gian qua, khi mà các nhóm Hồi giáo cực đoan dốc toàn lực tấn công Quân đội Syria trên chiến trường Hama cũng chỉ có thể giữ mặt trận này ở thế giằng co.

Lần này khi quân đội Syria quyết định điều động lực lượng tinh nhuệ nhất đến Hama cùng với nhiều khí tài quân sự và sự hỗ trợ tăng cường của không quân Nga, liệu rằng phiến quân sẽ duy trì thế trận này trong bao lâu.

Thay vì dền dứ tại Hama để phương Tây có điều kiện hỗ trợ các nhóm phiến quân, Nga-Syria đã quyết định ''tiên phát chế nhân''. Một khi phương Tây can thiệp vào Tây Syria thì vị thế địa chính trị của lực lượng Chính phủ Syria tại đây sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguy cơ này đang ngày một hiện rõ khi mà mới đây, bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đẩy lùi ảnh hưởng của Iran ra khỏi Syria và lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là những ưu tiên của Washington.

Theo Trà Giang

Đất Việt