1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga sẽ mở rộng căn cứ không quân Hmeymim ở Syria

Ngày 12-8, phát biểu với hãng tin Izvestia, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, Frans Klintsevich tuyên bố, Moscow đang lên kế hoạch thiết lập một căn cứ không quân cố định dành cho lực lượng Quân đội Nga đồn trú lâu dài tại Syria.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga sắp tới sẽ mở rộng căn cứ Hmeymim cho phép căn cứ này có thể tiếp nhận các dòng máy bay quân sự hạng nặng, cũng như cơ sở vật chất để duy trì đội ngũ nhân viên đảm bảo cho lực lượng Không quân Nga hoạt động lâu dài tại đây. Ông F. Klintsevich cho rằng, động thái trên của Nga có thể sẽ không làm vừa lòng một số quốc gia Cận Đông, nhưng đây là bước đi cần thiết để đảm bảo an ninh bền vững cho khu vực.

Ông F. Klintsevich nhấn mạnh, mặc dù quy chế dành cho căn cứ Hmeymim đang được Bộ Quốc phòng Nga tính toán, tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn hạn, đây sẽ là căn cứ không quân chính thức của Nga tại Trung Đông.

Quá trình mở rộng căn cứ không quân Hmeymim đang được thực hiện. Ảnh: RIAN
Quá trình mở rộng căn cứ không quân Hmeymim đang được thực hiện. Ảnh: RIAN

“Đến thời điểm quy chế chính thức dành cho căn cứ Hmeymim được xác lập, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và duy trì lực lượng quân sự tại địa điểm này của Syria. Nhóm Không quân Nga hoạt động tại Hmeymim sẽ được tăng cường theo thỏa thuận song phương với Chính quyền Damascus. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không triển khai máy bay ném bom hạng nặng hay vũ khí hạt nhân tại Hmeymim vì điều đó trái với luật pháp quốc tế và có thể gây biến động cán cân quân sự trong khu vực”, ông F. Klintsevich nói.

Còn theo một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã có kế hoạch mở rộng căn cứ Hmeymim từ cuối năm 2015, nhưng không được triển khai vì chưa xác định được quy chế chính thức dành cho căn cứ này.

“Việc mở rộng căn cứ Hmeymim kéo theo rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho căn cứ. Dự kiến, toàn bộ lực lượng Không quân Nga đồn trú sẽ được tái triển khai tại một khu riêng để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, các cơ sở đảm bảo cho hoạt động hàng không lâu dài của căn cứ cũng được thiết lập”, hãng tin Izvestia đăng tải.

Sau khi nâng cấp và mở rộng, Hmeymim sẽ đủ khả năng tiếp nhận dòng máy bay vận tải cỡ lớn An-124 Ruslan. Các hoạt động hậu cần, sửa chữa được bố trí ở khu riêng để không gây ảnh hưởng tới hoạt động chung của căn cứ.

Hãng tin Izvestia đánh giá, việc triển khai lực lượng cố định tại Hmeymim là để đảm bảo an ninh cho Syria, cũng như của chính nước Nga.

Từ ngày 30-9-2015, Nga chính thức triển khai nhóm không quân chiến thuật tại căn cứ Hmeymim theo đề nghị giúp đỡ của chính phủ Syria. Lực lượng Nga đồn trú tại đây thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria tiêu diệt các nhóm khủng bố tại nước này, trong đó có phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Tuấn Sơn/ CAWAT

Quân đội nhân dân