1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ bắt đầu trang bị tên lửa S-500 từ năm 2018

Ngày 8-4, trả lời phỏng vấn báo giới, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, các thành phần đầu tiên của tổ hợp tên lửa phòng không S-500 Prometheus sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga trong năm 2018.

“Trong chương trình mua sắm vũ khí quốc gia giai đoạn 2018-2025, chúng tôi đã có kế hoạch hoàn thành giai đoạn thử nghiệm của tổ hợp S-500 và chuyển giao chúng theo các đơn hàng quốc gia. S-500 sẽ sẵn sàng trong năm 2018”, ông Y. Borisov cho biết.

Cũng theo ông Y. Borisov, S-500 là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa hợp nhất tương lai của Nga. Quân đội Nga dự kiến sẽ mua ít nhất 5 tổ hợp S-500 trong giai đoạn 2018-2025.

Đánh giá về S-500, tổng công trình sư Pavel Sozinov thuộc Tập đoàn Almaz-Antey, nơi phát triển tổ hợp phòng không hiện đại này, nhận định, S-500 có đầy đủ tính chất để xếp vào thế hệ tên lửa phòng không thế hệ thứ 5 xét về khả năng đánh chặn, khả năng kháng nhiễu và tính bảo mật của các kênh truyền tin.

“Tôi có thể xác nhận khả năng đánh chặn tên lửa của tổ hợp S-500 xét trên các yếu tố: Cơ động, xác xuất đánh chặn và sự tin cậy… vượt trội so với dòng tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ”, ông P. Sozinov nói.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nga bắt đầu phác thảo ý tưởng thiết kế S-500 Prometheus hay 55R6M Triumfator-M từ giai đoạn 2002-2003 với sự tham gia của các tổ hợp thiết kế Camogerdet và Vlastelin. Tới năm 2010, Tổ hợp thiết kế Almaz-Antey chính thức nhận nhiệm vụ phát triển S-500.

Yêu cầu kỹ-chiến thuật chính đối với S-500 là khả năng ngăn chặn các dòng tên lửa tầm trung, tầm xa và liên lục địa của đối phương ở pha phóng giữa và cuối của quỹ đạo bay. Ngoài ra, S-500 cũng phải có khả năng ngăn chặn các dòng tên lửa hành trình, phương tiện bay siêu thanh có tốc độ đạt tới Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh).

S-500 được trang bị hệ thống radar mảng định pha chủ động băng tần X có khả năng phát hiện các mục tiêu có áp dụng công nghệ tàng hình. Tầm kiểm soát của hệ thống radar đạt 850km, khóa và dẫn bắn tên lửa tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 600km. S-500 trong tương lai sẽ là một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Sau khi được tiếp nhận, S-500 sẽ được tích hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa đang bảo vệ thủ đô Moscow A-135 Amur và miền Trung nước Nga.

Giới chuyên gia nhận định, với các thông tin được công khai, S-500 có nhiều đặc điểm của tổ hợp phòng thủ tên lửa chiến thuật-chiến lược Tổ hợp vũ khí phòng không tiên tiến trên đang làm giới chức quân sự Mỹ đau đầu, bởi có nó có thừa khả năng đối phó với mọi phương tiện tấn công đường không họ đang sở hữu.

“Về thiết kế, rõ ràng S-500 có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tên lửa tầm trung-cao. Phạm vi tác chiến lớn cho phép S-500 kiểm soát và bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn và được sử dụng như vũ khí bắn hạ vệ tinh nếu cần. Cùng với đó, các thành phần của S-500 được đặt trên khung gầm xe vận tải đặc chủng giúp nó cơ động và khó bị phát hiện. Điều này giúp nâng cao khả năng sống sót khi bị tập kích đường không”, chuyên gia quân sự Sébastien Roblin nhận định về S-500 trên tạp chí National Interest.

Theo Tuấn Sơn/TASS

Quân đội nhân dân