1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai miền Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng cử đặc phái viên tới Bình Nhưỡng để tìm cách giảm bớt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, giữa lúc căng thẳng đang leo thang do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.


Đặc phái viên Song Young-gil và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Yonhap)

Đặc phái viên Song Young-gil và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Yonhap)

Trong cuộc gặp với đặc phái viên Song Young-gil của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẵn sàng cử đặc phái viên sang Triều Tiên.

“Vấn đề hạt nhân của Triều Tiên không nên được giải quyết bằng vũ lực. Đó là điều không thể. Vấn đề này có thể giải quyết thông qua đàm phán vì việc sử dụng các biện pháp trừng phạt có rất nhiều hạn chế, có thể phát sinh những vấn đề nhân đạo, chống lại lợi ích của người dân của Triều Tiên”, ông Song dẫn lại lời của Tổng thống Putin.

Ông Putin cũng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở lại vòng đàm phán 6 bên liên quan tới tình hình hạt nhân của Triều Tiên, cũng như mở ra các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ông Song nói thêm, Tổng thống Putin cho hay ông sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thuyết phục ông Trump đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoài ra, Tổng thống Putin và đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc còn trao đổi về hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, một số dự án kinh tế 3 bên giữa hai miền Triều Tiên và Nga đã bị gián đoạn từ đầu năm 2016 sau vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Song đã chuyển tới Tổng thống Putin lá thư tay của Tổng thống Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Đức Hoàng

Theo Yonhap