1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga rậm rịch tái thiết Syria

(Dân trí) - Nga chuẩn bị gửi hơn 4.000 tấn vật liệu và hơn 40 thiết bị xây dựng tới Syria để giúp quốc gia Trung Đông này tái thiết đất nước sau hơn 5 năm bị tàn phá bởi cuộc nội chiến.


Nga gửi hơn 40 thiết bị xây dựng tới Syria cùng hàng nghìn tấn nguyên vật liệu. (Ảnh minh họa: RT)

Nga gửi hơn 40 thiết bị xây dựng tới Syria cùng hàng nghìn tấn nguyên vật liệu. (Ảnh minh họa: RT)

Hãng RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga chuẩn bị vận chuyển hơn 40 thiết bị xây dựng như máy ủi, cần cẩu, máy xúc tới Syria. Ngoài ra, Nga cũng sẽ gửi cho Syria hơn 2.000 tấn ống dẫn kim loại dùng để khôi phục lại hệ thống đường ống nước, cùng hàng trăm km dây cáp quang và cao thế để khôi phục hệ thống điện và đường dây liên lạc.

Nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển từ cảng Novorossiysk sẽ giúp Syria khôi phục các hạ tầng quan trọng tại các khu vực mới được giải phóng khỏi các nhóm khủng bố.

Thông cáo nhấn mạnh, việc khôi phục các trường học và bệnh viện ở Syria được coi là ưu tiên hàng đầu.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (trái) và Tổng thống Syria Bashar Assad (Ảnh: RT)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (trái) và Tổng thống Syria Bashar Assad (Ảnh: RT)

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng thống Syria Bashar Assad tại Damascus hôm qua 12/9. Giới chức Nga cho biết, với sự hỗ trợ của không quân nước này, quân đội Syria đã giải phóng được khoảng 85% lãnh thổ bị các nhóm khủng bố chiếm đóng.

Vài giờ trước khi bay sang Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã gửi cho đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura một lá thư hối thúc Liên Hợp Quốc đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria đang cần khoảng hơn 1.000 tấn lương thực, hơn 80 tấn thuốc.

Minh Phương

Theo RT