1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phủ quyết việc thành lập tòa án quốc tế xét xử MH17

(Dân trí) - Nga hôm qua phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập một toà án đặc biệt  xét xử vụ bắn rơi máy bay MH17. Một nguồn tin Anh trước đó cho rằng một điệp viên CIA đã chỉ đạo bắn rơi chiếc máy bay Malaysia.

putin130912-copy-177c0

Nga phủ quyết việc thành lập tòa án về MH17. (Ảnh: RT)

11 trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an biểu quyết tán thành dự thảo nghị quyết do Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đề xuất. Nga thực hiện quyền phủ quyết. Chỉ ba nước Angola, Trung Quốc và Venezuela tránh biểu quyết.

Theo RT, Tổng thống Putin ngày 29/7 tuyên bố phản đối việc thành lập một tòa án quốc tế xử phạt những kẻ bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines vì lo ngại rằng vụ việc này sẽ bị chính trị hóa.

"Tổng thống Nga khẳng định lập trường vững vàng rằng việc tạo ra một cơ quan tư pháp như vậy là không thích hợp", RT dẫn thông báo ngày 29/7 của điện Kremlin.

Hà Lan cùng với Malaysia, Úc và các nước phương Tây đang đẩy mạnh việc thành lập tòa án nhằm mở một cuộc điều tra khách quan, đảm bảo có thể dẫn độ các nghi phạm ở bất cứ nước nào chứa chấp họ.

Mátxcơva cho hay ông Putin lấy làm tiếc rằng dự thảo nghị quyết của Nga, vốn đòi hỏi công lý cho các nạn nhân nhưng không thành lập tòa án, đã không giành được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Sau khi máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ trên không phận Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái, Ukraine và các nước phương Tây cho rằng quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine là thủ phạm và đã sử dụng một tên lửa do Nga chế tạo, nhưng Điện Kremlin kiene quyết bác bỏ cáo buộc này.

Cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng, đa phần là người Hà Lan nên chính quyền Hà Lan đang dẫn đầu một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc.

"Điệp viên CIA chỉ đạo bắn rơi MH17"?

mh-17-crash-scene-vertical-stabilizer-copy-e1c65
Một mảnh vỡ máy bay MH17. (Ảnh: RT)

Nhà quan sát người Anh Caleb Gilbert  ngày 28/7 đã công bố trên trang tin Pressbox.co.uk thông một thông tin gây sốc rằng điệp viên CIA là người đã chỉ đạo bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines trên không phận Ukraine hồi năm ngoái.

Ông Gilbert cho biết đã đưa ra kết luận này nhờ một đoạn ghi âm nhân được từ một số nhân vật thân cận với cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valetin Nalyvaichenko.

Đoạn băng ghi lại một cuộc hội thoại giữa công dân Mỹ David L. Stern's và một nhân vật chưa xác định được.

Theo ông Gilbert, Stern là một điệp viên CIA đang làm việc miền Đông Ukraine, dưới vỏ bọc là phóng viên của các hãng tin Global Post BBC.

Đoạn ghi âm cho thấy Stern's nói về việc chuẩn bị “tổ hợp BUK”  cho một  công việc đã được lên kế hoạch.

Tờ English Pravda dẫn lại một đoạn thông tin trong băng ghi âm đề ngày 25/6/2014 như sau:

X (nhân vật chưa xác định): Quá trình chuẩn bị đến đâu rồi?

Stern’s: Vẫn như kế hoạch.

X: Ông đã gặp “các chiến binh” Ukraine chưa? (cười)

Stern’s: (cười) Không phải hôm nay.

X: Tôi muốn ông đích thân kiểm tra “tổ hợp”. Nó cần phải ở tọa độ xác định trong thời gian đó. Ông hiểu chứ?

Stern’s: Chắc chắn rồi.

X: Tôi muốn đích thân ông làm việc này.

Stern’s: Được, ông đừng lo.

Trong đoạn ghi âm Stern's cũng bày tỏ lo ngại về việc ông ta có thể là mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm Nga. Hiện nhiều nguồn tin cho rằng Cơ quan an ninh Ukraine thu được đoạn ghi âm này nhờ theo dõi và nghe lén điện thoại của Stern's.

Thông tin này được tung ra ngay trước phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về việc lập tòa án quốc tế xét xử vụ bắn rơi MH17 khiến 298 người thiệt mạng.

Bạch Trúc

Theo RT, Press

Nga phủ quyết việc thành lập tòa án quốc tế xét xử MH17 - 3