1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phê chuẩn dự án máy bay ném bom chiến lược mới

(Dân trí) – Bộ Tư lệnh Không quân Nga vừa chuẩn thuận dự án máy bay ném bom mới có thể thay thế các phi cơ chiến lược hiện nay.

Mẫu máy bay ném bom chiến lược mới của không quân Nga.
Mẫu máy bay ném bom chiến lược mới của không quân Nga.

Đây là dự án về mẫu máy bay tầm xa phức hợp tiềm năng (PAK DA) trong tương lai có triển vọng thay thế các phi cơ chiến lược trang bị tên lửa Tu-95MS và Tu-160 trong quân đội.

Báo Izvestia dẫn nguồn tin từ Không quân Nga cho biết quân đội nước này đang nhắm tới các loại máy bay có tốc độ siêu thanh và sử dụng công nghệ tàng hình. Đích thân Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng lưu ý rằng máy bay ném bom mới cần phải sở hữu hai tính năng này.

Vì vậy, trong phần thi bỏ thầu dự án, rất nhiều nhà thầu đã nộp hồ sơ về các phiên bản máy bay siêu thanh. Tuy nhiên, cuối cùng phần thắng lại  thuộc về mẫu máy bay PAK DA được thiết kế theo sơ đồ “cánh bay”.

Với mẫu thiết kế này, PAK DA sẽ hầu như tàng hình trước các radar, nhưng lại không vượt qua được rào cản âm thanh.

Được biết, PAK DA sẽ do Hiệp hội sản xuất máy bay Kazan của Nga sản xuất. PAK DA sẽ là mẫu máy bay ném bom chiến lược mới và được đưa vào sử dụng từ năm 2025.

Đức Vũ
Theo Asian Defend News