1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy hơn 1.000 mục tiêu IS ở Syria trong một tuần

(Dân trí) - Các máy bay của Không quân Nga đã không kích phá hủy hơn 1.000 mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syrira trong vòng 1 tuần qua, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


Các máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: TASS)

Các máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: TASS)

Báo Krasnaya Zvezda dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay của Không quân Nga trong tuần qua đã thực hiện hơn 360 lần xuất kích ở Syria và phá hủy hơn 1.000 mục tiêu của IS.

Ngoài ra, các máy bay không người lái của Nga cũng thực hiện khoảng 140 chuyến trinh sát và phát hiện 190 mục tiêu của khủng bố IS ở đây.

Không quân Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Syria vào tháng 9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad. Đến tháng 3/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ chỉ đạo rút bớt lực lượng chiến lược khỏi Syria với lý do đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Quân đội Syria với sự hỗ trợ của Không quân Nga đã đánh bật IS khỏi nhiều thành phố chiến lược bị chúng chiếm đóng cách đây 3 năm.

Minh Phương

Theo TASS