1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Nhật ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân đầu tiên

(Dân trí) - Nhật Bản và Nga đã ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân đầu tiên trong chuyến công du Tokyo của thủ tướng Vladimir Putin.

Nga - Nhật ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân đầu tiên - 1
Thủ tướng Nga Putin (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Aso.
 
Thỏa thuận này sẽ cho phép chuyển giao công nghệ Nhật Bản sang Nga và Nga bán thêm nhiên liệu hạt nhân cho Nhật.

 

Ông Putin và thủ tướng Nhật Taro Aso cũng cam kết sẽ nghiên cứu “mọi giải pháp” để chấm dứt tranh chấp về lãnh thổ.

 

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền với những hòn đảo mà Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương bắc còn Nga gọi là quần đảo Nam Kurils. Bốn hòn đảo này thuộc quyền kiểm soát của Nga từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 1, và là vấn đề khiến hai nước phải ký hiệp ước hòa bình một cách toàn diện.

 

“Chúng ta phải đi đến một giải pháp cuối cùng cho vấn đề chủ quyền đối với bốn hòn đảo để loại bỏ các cản trở trong vấn đề lãnh thổ hiện đang vướng mắc giữa Nhật Bản và Nga", ông Aso nói trong một phiên họp báo ở Tokyo. “Trong cuộc gặp này, chúng tôi có thể xác nhận là ngài thủ tướng có mong mỏi đi đến giải pháp cuối cùng trong vấn đề này", ông nói thêm.

 

Còn ông Putin cho biết điều quan trọng là cả hai nước phải phát triển “hợp tác kinh tế để tạo điều kiện ký hiệp ước hòa bình”. Trong thời gian làm tổng thống Nga từ năm 2000 đến 2008, ông từ chối nhượng bộ bất kỳ điều gì về các hòn đảo này.

 

Thỏa thuận hạt nhân cũng mở đường cho hai bên liên kết khai thác mỏ và dầu khí, cùng các hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ USD khác.

 

Phan Anh

Theo BBC