1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ngừng triển khai tên lửa gần biên giới Ba Lan

(Dân trí) - Nga đã ngừng kế hoạch triển khai tên lửa gần biên giới Ba Lan trong dấu hiệu cho thấy Matxcơva có thể đang tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nga ngừng triển khai tên lửa gần biên giới Ba Lan - 1

Tên  lửa Iskander

 

Hãng tin Nga Interfax hôm qua dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết Matxcơva đã ngừng thực hiện dự án tên lửa Iskander tại vùng Kaliningrad vì chính quyền mới của Mỹ không tăng tốc triển khai dự án lá chắn chống tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Trong khi chưa có xác nhận chính thức, một quan chức điện Kremlin nói rằng quan điểm của Nga luôn là: Nga sẽ chỉ triển khai tên lửa nếu Washington từ chối nhượng bộ Matxcơva bằng cách thực thi kế hoạch về một tấm chắn tên lửa ở Đông Âu.

Tháng 11/2008, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã công bố kế hoạch triển khai tên lửa này để đáp lại kế hoạch lập hàng rào phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu. Nga coi hệ thống của Mỹ là mối đe dọa trực tiếp.

Mỹ trong khi đó khẳng định rằng kế hoạch lập hệ thống radar và tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và Cộng hòa Séc là chỉ nhằm để ngăn các cuộc tấn công của những ''quốc gia bất trị'' như Iran.

Theo giới quan sát, việc Nga thực sự gác lại kế hoạch triển khai hệ thống Iskander sẽ là cử chỉ hòa giải đáng kể đối với Mỹ. Trước đó, hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đưa ra đã được sự ủng hộ rộng rãi của NATO.

Trong một động thái liên quan đến quan hệ Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Serguei Lavrov trước đó cho biết có thể Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G 20. Hội nghị này sẽ được tổ chức tại London (Anh) vào ngày 2/04 tới. Theo ông Lavrov, trong cuộc điện đàm hồi đầu tuần, nguyên thủ hai nước đã đồng ý về nguyên tắc về cuộc gặp này.

Trà Giang
Theo Reuters, AP