1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ngưng tất cả phi đội Tu-154B

(Dân trí) - Các hãng hàng không của Nga đã phải cho ngừng bay tất cả các máy bay Tu-154B sau khi một máy bay loại này bốc cháy và phát nổ ở Siberia, làm 3 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Nga ngưng tất cả phi đội Tu-154B  - 1
Chiếc máy bay khi bị bốc cháy.
 

Chiếc máy bay Tu-154B khi đang chở 124 người đã bốc cháy ngùn ngụt như một quả cầu lửa khi cất cánh từ Surgut vào hôm thứ bảy vừa qua. Một trong những động cơ của máy bay đã bốc cháy, gây ra một tiếng nổ lớn, phá hủy chiếc máy bay và làm đám cháy lan ra khu vực rộng tới 100m2 .

 

Hầu hết các hành khách đã được sơ tán trước khi chiếc máy bay phát nổ. Song 2 người thiệt mạng và ít nhất 43 người bị thương.

 

Nhà điều hành an toàn giao thông Nga cho hay lệnh cấm bay sẽ được duy trì cho đến khi nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định. Các “hộp đen” âm thanh và dữ liệu của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy.

 

Máy bay Tu-154B là phiên bản cải tiến của máy bay Tu-154 có từ thời Liên Xô cũ, được đưa vào sử dụng vào những năm 1970. Tu-154B được sử dụng rộng rãi trên các đường bay nội địa Nga cùng các nước thuộc Liên Xô cũ.

 

Theo hãng thông tấn RIA Novostia, có 14 chiếc Tu-154B hiện đang được sử dụng tại Nga.

 

Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra đối với loại máy bay này. Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và vợ cùng nhiều quan chức cấp cao khác của nước này đã thiệt mạng vào năm ngoái, khi một chiếc Tu-154 của Không lực Ba Lan bị đâm ở miền tây nước Nga.

 

Tháng 1/2010, hãng hàng không nội địa Aeroflot của Nga đã cho “về hưu” tất cả phi đội 23 chiếc Tu-154 còn lại của mình.

 

Phan Anh

Theo BBC