1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Nghị quyết của LHQ với Syria là “con đường tới nội chiến”

(Dân trí) - Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga hôm qua cho rằng bản thảo nghị quyết của LHQ, yêu cầu Tổng thống Syria Assad ra đi là “con đường tới nội chiến”.

 
Nga: Nghị quyết của LHQ với Syria là “con đường tới nội chiến” - 1
Cột khó đen bốc lên từ khu lọc dầu ở Homs, ngày 31/1.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến nhóm họp thảo luận về bản thảo được các cường quốc phương Tây cùng một số nước Ả rập ủng hộ vào muộn ngày thứ ba. Tuy nhiên Nga chắc chắn sẽ phủ quyết bất kỳ biện pháp mạnh nào chống lại Damascus.

 

“Bản thảo nghị quyết của HĐBA do phương Tây soạn thảo nhằm vào Syria không dẫn đến một cuộc tìm kiếm thỏa hiệp”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết trên trang Twitter vào ngày thứ ba. “Thúc đẩy nghị quyết là con đường dẫn tới nội chiến”.

 

Nga là một trong những nước ủng hộ ông Assad mạnh mẽ nhất khi ông cố gắng trấn áp cuộc nổi dậy bắt đầu từ gần 11 tháng trước. Hồi tháng 10 vừa qua, Mátxcơva đã phủ quyết nỗ lực đầu tiên của HĐBA nhằm lên án cuộc trấn áp của Syria.

 

Nga lo ngại biện pháp mới có thể mở đường cho một cuộc can thiệp quân sự trong tương lai, giống như nghị quyết được thế giới Ảrập ủng hộ vào năm ngoái và sau đó dẫn tới các cuộc không kích của NATO nhằm vào Libya.

 

Trong khi đó, một trong những điểm nóng bạo lực tại Syria vào ngày hôm qua là khu vực Baba Amr của Homs, một trung tâm của phe phản đối chính quyền. Theo một nhân chứng, tiếng súng máy và pháo vang lên ở khu vực này trong nhiều giờ và có thể nhìn thấy màn khói đen dày đặc bốc lên từ xa.

 

Khói đen được cho là do một đường ống dẫn dầu bị bắn trúng. Song chi tiết tình hình tại đó hiện chưa được rõ.

 

LHQ ước tính hơn 5.400 người đã bị chết tại Syria và đổ máu lên tới đỉnh điểm vào ngày thứ hai vừa qua, khi lực lượng chính quyền tái chiếm các khu  ngoại ô miền đông của Damascu sau khi quân nổi dậy đã chiếm được những khu vực đó trong chốc lát.

 

Sớm ngày thứ ba, quân chính phủ đã tiến vào hai thị trấn còn lại nằm trong tay quân nổi dậy.

 

Đổ máu gia tăng ở Syria trong những ngày gần đây, khi các nước phương Tây và Ảrập gia tăng sức ép đối với Nga để thông qua hành động của HĐBA.

 

“Tổng thống Assad có 15 ngày”

 

Bản thảo nghị quyết của HĐBA yêu cầu ông Assad ngừng các cuộc trấn áp và áp dụng kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ảrập, theo đó kêu gọi ông trao quyền lực cho phó Tổng thống và cho phép thành lập một chính phủ hợp nhất, mở đường cho bầu cử.

 

Nếu ông Assad không thực hiện kêu gọi trên trong vòng 15 ngày, HĐBA sẽ xem xét “các biện pháp tiếp”, ám chỉ đến động thái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế hoặc các lệnh khác.

 

Trong chuyến thăm tới Jordan ngày hôm qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi ông Assad ngừng giết chóc và bày tỏ hi vọng các thành viên HĐBA đạt được đồng thuận về Syria.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Clinton và người đồng cấp Anh, Pháp dự kiến tới New York để thúc đẩy ủng hộ cho dự thảo nghị quyết.

 

Song Ngoại trưởng Pháp Juppe loại trừ khả năng dùng hành động quân sự đối với Syria, cho rằng “mọi thứ rất khác so với những gì đã diễn ra ở Libya. Ví dụ, Syria có các cộng đồng bị chia rẽ vì vậy bất kỳ can thiệp bên ngoài nào cũng có thể dẫn đến nội chiến”.

 

Một quan chức Pháp cho biết dự thảo nghị quyết của LHQ giành được sự ủng hộ của “đa số đáng kể” từ 10 thành viên trong tổng số 15 thành viên của HĐBA LHQ. Điều ngày có nghĩa là Nga hoặc Trung Quốc có thể phải dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn dự thảo. Và quan chức này tiết lộ Nga đã đồng ý thương lượng về dự thảo.

 

Phan Anh

Theo AP