1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nghi Mỹ "dính líu" tới vụ tai nạn máy bay Superjet

(Dân trí) - Tình báo Nga nghi ngờ chiếc máy bay Superjet bị đâm trong chuyến bay trình diễn ở Indonesia có thể bị Mỹ phá hoại, một trong những tờ nhật báo đông độc giả nhất Nga hôm nay cho hay.

  
Nga nghi Mỹ dính líu tới vụ tai nạn máy bay Superjet
Xác chiếc máy bay Superjet văng khắp một vạt núi ở Indonesia.
 

Trong bài báo có tựa đề: “Liệu người Mỹ có dính líu tới vụ tai nạn Superjet?”, tờ lá cải Komsomolskaya Pravda dẫn lời các quan chức không nêu tên cho rằng các đối thủ hàng không của Nga rất muốn được thấy sự thất bại của chiếc máy bay dân dụng mới của Nga.

 

“Chúng tôi đang điều tra giả thuyết đây là một vụ phá hoại công nghiệp”, tờ báo dẫn lời một quan chức tình báo quân đội không được nêu tên cho biết.

 

Chiếc Sukhoi Superjet 100 là máy bay chở khách mới đầu tiên của Nga kể từ khi Liên Xô tan rã và là niềm hi vọng của ngành công nghiệp hàng không Nga, đang phải vật lộn để lấy lại tên tuổi.

 

Chiếc máy bay đã đâm xuống một ngọn núi ở nam thủ đô Jakarta vào ngày 9/5 vừa qua, trong hành trình trình diễn ở 6 nước châu Á, trong đó có Việt Nam, khiến toàn bộ 45 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

 

Giới chức và báo chí Nga trước đây cũng từng đổ lỗi cho nước ngoài gây ra các vụ tai nạn thảm khốc của nước này.

 

Nga nghi Mỹ dính líu tới vụ tai nạn máy bay Superjet
 
Chiếc máy bay xấu số khi cất cánh ở sân bay ở Jakarta.
 
Một tư lệnh hải quân Nga từng cáo buộc Hải quân Mỹ chịu trách nhiệm cho vụ đắm tàu ngầm Kursk vào tháng 8/2008, làm 118 thủy thủ thiệt mạng bởi rất nhiều tàu Mỹ đã ở trong vùng phụ cận của cuộc tập trận trên Biển Barents.

 

Một cựu lãnh đạo Cơ quan không gian Nga Yury Kotev từng cho rằng tàu thăm dò sao Hỏa bị mắc kẹt trong quỹ đạo trái đất hồi tháng 11 năm ngoái có thể là do radar của Mỹ trong khu vực.

 

Quan chức tình báo quân sự cho biết với Komsomolskaya Pravda rằng, cơ quan của ông, GRU, “từ lâu đã theo dõi hoạt động của Không quân Mỹ tại sân bay Jakarta”.

 

“Chúng tôi biết họ có công nghệ đặc biệt (mà chúng tôi cũng có) để có thể làm nhiễu sóng từ dưới mặt đất hoặc khiến hệ thống đọc các tham số bị hỏng”, quan chức này cho hay.

 

“Có lẽ đây là “vấn đề” thực sự  đối với sự việc này”, ông đánh giá.

 

Các nhà điều tra Indonesia cho đến nay vẫn không thể tìm thấy “hộp đen” chứa dữ liệu về những hoạt động quan trọng của máy bay, có thể giúp xác định nguyên nhân gây ra tai nạn.

 

Phan Anh

Theo AFP