1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ngầm chỉ trích Mỹ "xóa sổ" thành phố Raqqa

(Dân trí) - Một quan chức Nga cho rằng chiến thắng trước IS của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tại Raqqa đã khiến thành phố này phải trả “giá đắt” khi liên quân này đã chọn biện pháp không kích quyết liệt khiến Raqqa bị "xóa sổ".

Nga ngầm chỉ trích Mỹ ném bom “xóa sổ” thành phố Raqqa

Hiện trường đổ nát tại Raqqa, Syria (Ảnh: Reuters)
Hiện trường đổ nát tại Raqqa, Syria (Ảnh: Reuters)

TASS dẫn lời phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konashenkov ngày 22/10 cho biết trong chiến dịch giải phóng Raqqua khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khiến hàng ngàn dân thường ở đây thiệt mạng, đồng thời cả thành phố gần như bị phá hủy.

“Raqqa đã lặp lại số phận của thành phố Dresden, Đức khi bị “xóa sổ” dưới mưa bom của liên quân Anh-Mỹ hồi năm 1945”, ông Konashenkov nhận định.

Hiện tại, Mỹ và các nước phương Tây đang rục rịch gửi viện trợ và hàng triệu USD giúp tái thiết Raqqa. Ông Konashenkov đánh giá đây là hành động nhằm "xóa dấu vết" việc Liên quân Mỹ đứng đầu đã phá hủy thành phố này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 20/10 nhận định chiến thắng ở Raqga là “dấu mấu quan trọng trong cuộc chiến chống IS tại Syria” và trước đó Lầu Năm Góc cũng tuyên bố Mỹ đã giải phóng 87% lãnh thổ Iraq và Syria.

Tuy nhiên, theo ông Konashenkov những lời tán dương của Mỹ đã khiến Nga “bối rối”. Theo ông, Mỹ cho rằng tại địa bàn của IS tại Syria chỉ bao gồm thành phố Raqqa, một thành phố trực thuộc tỉnh, có dân số vào khoảng 200.000 người trước khi cuộc chiến nổ ra. Trong khi đó, thành phố Deir ez-Zor được quân đội Syria do Nga hậu thuẫn giải phóng, có 500.000 thường dân sinh sống.

Vào thời điểm hiện tại, khi Raqqa đổ nát vì chiến sự thì Deir ez-Zor hàng ngày vẫn chào đón hàng nghìn người quay trở lại và cuộc sống đang dần trở lại bình yên tại đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết với sự hỗ trợ của Lực lượng không gian vũ trụ Nga, Syria đã giải phóng 87,4% lãnh thổ khỏi bóng đen khủng bố.

Đức Hoàng

Theo TASS