1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ về lá chắn tên lửa

(Dân trí) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua cho biết, Nga sẽ cân nhắc biện pháp đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ dự định triển khai tại châu Âu, nhưng vẫn muốn tiếp tục đàm phán với Washington về vấn đề này.

Washington và Prague hôm 8/7 đã ký một thỏa thuận cho phép Mỹ triển khai một trạm radar mặt đất của Cộng hòa Séc như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa. Washington nói hệ thống này là cần thiết để bảo vệ Mỹ và châu Âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa từ những quốc gia như Iran.

 

“Chúng tôi rất buồn vì thỏa thuận này”, ông Medvedev phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại đảo Hokkaido (Nhật Bản), nơi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia công nghiệp G8.

 

“Chúng tôi sẽ không quá kích động về điều này nhưng sẽ cân nhắc các biện pháp trả đũa”, Tổng thống Nga khẳng định, nhưng không nói rõ những biện pháp mà Nga có thể sử dụng.

 

Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice gọi phản ứng của Nga là “có thể đoán trước và gây thất vọng”.

 

“Tôi vẫn hi vọng Nga sẽ xem xét mối đe dọa thực sự, xem xét sự thật rằng Iran đang phát các tên lửa tầm xa mà họ sắp bắn thử, và rằng người Nga sẽ thấy hệ thống phòng thủ tên lửa này không nhằm vào họ”, bà Rice nói.

 

Iran, nước bị phương Tây nghi ngờ là đang phát triển bom nguyên tử, hôm qua đã thử 9 tên lửa tầm trung và tầm xa. Quốc gia Hồi giáo này cũng tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị Mỹ và Israel tấn công.

 

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Medvedev, người đã gặp gỡ Tổng thống Mỹ Bush bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 hôm thứ Hai (7/7), tuyên bố cuộc đàm phán về kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ chưa kết thúc. “Chúng tôi chưa kết thúc các cuộc thương thảo và sẽ vẫn tiếp tục đàm phán”.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Gordon Johndroe hôm qua cũng phát biểu rằng Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về vấn đề này như Tổng thống Bush và người đồng cấp Medvedev đã tái khẳng định hồi đầu tuần trong cuộc hội đàm của họ ở Nhật Bản”.

 

An Bình

Theo Reuters