1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mời Tổng thống Obama dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

(Dân trí) - Mátxcơva xác nhận đã mời Tổng thống Mỹ Barack Obama dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nga mời Tổng thống Obama dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

Điện Kremlin cho biết đã gửi giấy mời Tổng thống Obama đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít. 

Hãng tin Itar- Tass ngày 22/12 đưa tin Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận lời mời đã được gửi đến ông chủ Nhà Trắng.

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết: “Nếu tôi lên danh sách toàn bộ các nước được mời, tôi e là sẽ có thiếu sót. Nhưng gần như tất cả các giấy mời đã được gửi đi theo danh sách các lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng trước đây”.

“Tất cả các quốc gia thuộc quân đồng minh chống phát xít đều được mời. Bên cạnh đó, buổi lễ cũng sẽ có sự hiện diện của các đồng minh thân cận nhất và các đối tác của chúng tôi cùng với các nước lớn và quyền lực nhất, bao gồm các thành viên BRICS (các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi và Nga)”, ông Usmanov thông báo.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, trận tuyến chống quân phát xít bao gồm các thành viên chủ chốt là Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp cùng các quốc gia khác. 

Quan chức điện Kremlin cũng khẳng định: “Các thư mời hiện đã được gửi, một vài nước đã trả lời ngay lập tức trong khi các nước khác vẫn đang xem xét lời mời của chúng tôi. Nhưng tôi cho là mọi việc sẽ ổn thỏa, bởi từ nay đến ngày lễ kỷ niệm của chúng tôi vẫn còn một khoảng thời gian khá dài” .

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có thể sẽ tham dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít tại thủ đô Mátxcơva. "Những tín hiệu đầu tiên phát đi từ Triều Tiên cho thấy, ông Kim Jong-un đã lên kế hoạch tới Mátxcơva dự các hoạt động kỷ niệm", ông Ushakov cho biết thêm.

Vào ngày 9/5/2015, Mátxcơva sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. 

Theo thông lệ, lãnh đạo của nhiều nước sẽ được mời tới dự buổi lễ kỷ niệm thường niên này. Trước đó, lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật, Pháp, Đức và Trung Quốc đã tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô.

Thoa Phạm
Theo Itar-Tass