1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật

(Dân trí) - Các nhà điều tra Nga cho biết dữ liệu từ các hộp đen cho thấy chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski không gặp trục trặc kỹ thuật trước khi bị lao xuống một cánh rừng gần sân bay, vỡ làm đôi và làm toàn bộ 96 người trên khoang thiệt mạng.

 
Chiếc máy bay TU-154 do Liên Xô (cũ) sản xuất đã đâm vào các ngọn cây khi cố gắng hạ cánh trong trời dày sương tại một sân bay quân sự ở Smolensk, miền tây nước Nga, vào sáng ngày thứ bảy.

 

Các nhà điều tra Nga cùng các chuyên gia và chuyên viên Ba Lan đã cùng tham gia điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay.

 

Trong đoạn băng được phát sóng trên đài TVN24 của Ba Lan ngày hôm nay, các nhà điều tra nói với Thủ tướng Nga Putin rằng phi công trên máy bay đã được cảnh báo về thời tiết xấu ở sân bay tại Smolensk, miền tây nước Nga.

 

“Dữ liệu cho thấy chiếc máy bay không có vấn đề gì  và phi công đã được thông báo về điều kiện thời tiết xấu, nhưng bất chấp điều đó, phi công vẫn quyết định hạ cánh”, phó trưởng công tố Nga Bastrykin cho biết trong cuộc báo cáo ngắn với Thủ tướng Putin tại Smolensk.

 

Bastrykin cho hay dữ liệu hộp đen sẽ được kiểm tra hai lần.

 

Trong khi đó, xác của chiếc máy bay vẫn để tại hiện trường cho tới giữa tuần này để giúp đẩy nhanh công cuộc điều tra, Thứ trưởng Giao thông Nga Igor Levitin cho hay.

 

Trước đó, giới chức Nga cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan đã phớt lờ yêu cầu được nhắc đi nhắc lại của trạm điều khiển dưới mặt đất là chuyển hướng sang một sân bay khác do trời mù sương.

 

Các nhân viên điều khiển không vận ở Smolensk, Nga, “đã yêu cầu phi hành đoàn… nhiều lần hạ cánh xuống sân bay khác”, trung tướng Alexander Alyoshin, phó tư lệnh lực lượng không quân Nga cho biết. “Tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn tiếp tục hạ cánh. Và thảm kịch đã xảy ra”.

 

Được biết, giới chức Nga đã muốn chiếc máy bay trở lại Mátxcơva hoặc Minsk, thủ đô Belarus, nhưng phi hành đoàn đã cố hạ cánh 4 lần mà không thành, trước khi lao xuống cánh rừng Katyn và vỡ làm đôi.
 
Thêm một số hình ảnh xác chiếc máy bay gặp nạn tại cánh rừng ở Smolensk, Nga:
 
Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 1
Xác chiếc Tupolev Tu-154 của chính phủ Ba Lan tại hiện trường vụ tai nạn.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 2

Đây là chiếc máy bay do Liên Xô (cũ) sản xuất.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 3

Mặc dù thời gian sử dụng của chiếc máy bay đã được vài thập niên, nhưng giới chức Nga khẳng định nó vẫn an toàn trong cuộc bảo dưỡng lần gần đây nhất vào tháng 12 năm ngoái.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 4
Nhiều người đã tới đặt hoa hiện trường vụ tai nạn đã khiến vợ chồng Tổng thống Ba Lan cùng nhiều quan chức khác thiệt mạng.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 5

Dữ liệu từ các hộp đen cũng khẳng định chiếc máy bay đã không gặp trục trặc kỹ thuật nào trước khi lao xuống cánh rừng gần sân bay quân sự của Nga.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 6

Chiếc máy bay đã cố hạ cánh 4 lần nhưng không thành trong điều kiện thời tiết mù sương.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 7

Nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được cho là do lỗi của phi công.

Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 8

Giới chức Nga cho biết phi hành đoàn phớt lờ yêu cầu của trạm điều khiển không vận dưới mặt đất, chuyển hướng máy bay tới sân bay khác.
 
Nga: Máy bay chở Tổng thống Ba Lan không gặp trục trặc kỹ thuật - 9
Và điều này đã có kết cục đầy bi kịch.

 

Phan Anh

Tổng hợp