1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga lại phóng tên lửa hành trình diệt khủng bố ở Syria

Tối hôm qua (3/7), một tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải lại phóng một tên lửa hành trình tầm xa vào thị trấn Al-Qassimyah, ở phía Tây Aleppo, hiện đang do lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt khủng bố ở Syria từ Đia Trung Hải
Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt khủng bố ở Syria từ Đia Trung Hải

Phóng viên đi cùng với lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger ở miền bắc Aleppo cho biết, mục tiêu của tên lửa là một tòa nhà lớn lưu giữ các tên lửa chống tăng TOW, có nguồn gốc từ Mỹ.

Được biết, quân đội Nga thường nhận tọa độ mục tiêu từ lực lượng Tiger để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và thực hiện các cuộc không kích. Trong thực tế, Thiếu tướng Suheil al-Hassan đã chỉ đạo chính xác cuộc tấn công tối 3/7.

Lực lượng Tiger được cho là đang chuẩn bị tấn công vào khu vực phòng thủ vững chắc của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở phía nam khu trang trại Al-Mallah.

[VIDEO] Nga phóng tên lửa hành trình tiêu diệt IS từ khoảng cách 1.500km:

Theo

PetroTimes