1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kỷ niệm 70 năm chiến thắng Stalingrad

(Dân trí) - Hôm nay 2/2, nước Nga đã tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Stalingrad - một trong những trận đánh kéo dài 200 ngày, có ý nghĩa bước ngoặt trong Thế chiến II.

 
Lễ kỷ niệm chiến thắng Stalingrad
Lễ kỷ niệm chiến thắng Stalingrad

Lễ kỷ niệm chính được tổ chức ở Volgograd, trước đây là thành phố Stalingrad, nằm ở phía Đông Nam phần châu Âu của Nga. Tại đây, vào ngày 2/2/1943, quân đội Liên Xô sau nhiều tháng chiến đấu đẫm máu đã phá tan vòng vây và tiêu diệt các nhóm quân Đức Quốc xã, bắt giữ Thống chế Friedrich Paulus làm tù binh.

 

Thành phố đã tổ chức diễu hành, bắn pháo hoa, khai trương bức tường tưởng niệm. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông dự kiếngặp gỡ với các cựu chiến binh, đến dự buổi hòa nhạc, tham quan bảo tàng phòng thủ Stalingrad, đến viếng nghĩa trang, nơi các liệt sỹ bảo vệ thành phố yên nghỉ.

 

Trận Stalingrad kéo dài 200 ngày đêm, mở ra một bước ngoặt trong chiến tranh, kể từ đó quân đội Liên Xô nắm thế chủ động chiến lược và quân đội của Hitler đã không thể phục hồi sau thất bại.

 

Vũ Quý

Theo Ria Novosti