1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga không tìm được mảnh vỡ của thiên thạch

(Dân trí) -Theo giới chức Nga, các thợ lặn đã thăm dò một hồ đóng băng để tìm các mảnh vụn của một thiên thạch khổng lồ nổ tung phía trên dãy núi Ural, nhưng không tìm thấy được gì.

 
Vụ nổ sao băng ở Nga: 7 câu hỏi lớn
Miệng hố hình tròn trên lớp băng của Hồ Chebarkul nơi được cho là mảnh vỡ của thiên thạch đã rớt xuống gần Chelyabinsk, cách Mátxcơva khoảng 1500 km về hướng đông, ngày 15/2.

 

 

Người dân tại vùng Cheyabinsk tại Nga hốt hoảng khi thiên thạch nặng khoảng 10 nghìn tấn rực sáng trên bầu trời sáng thứ Sáu và nổ với sức mạnh bằng 30 quả bom hạt nhân.

 

Vụ nổ tạo ra chấn động làm cửa sổ bị vỡ, gây hư hại cho nhà cửa và làm 1.200 người bị thương. Bộ Nội vụ cho biết hầu hết những thương tích là do kính vỡ gây ra.

 

Tỉnh trưởng địa phương cho biết thiệt hại do vụ nổ gây ra ước lượng khoảng 33 triệu đô la.

 

Giám đốc khoa học hành tinh tại cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA Jim Green cho rằng  biến cố này là một “ngoại lệ” và những “quả cầu lửa” với đủ kích cỡ xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết không thấy được vì chúng rơi xuống biển hoặc những vùng xa xôi.

 

Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết thiên thạch bay vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ ít nhất 54.000 km/h.

 

Sao băng tiến vào bầu khí quyển trái đất xảy ra chỉ vài giờ trước khi một tiểu hành tinh có tên 2012 DA14 bay giữa trái đất và một số vệ tinh bay trên quỹ đạo trái đất. Theo NASA, tiểu hành tinh có bề rộng 45 mét bay cách trái đất khoảng 27.000 km.

 

Vũ Quý

Theo AP