1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không kích 600 mục tiêu khủng bố ở Syria

(Dân trí) - Trong 4 ngày qua, các chiến đấu cơ của Nga đã liên tục tấn công nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria bao gồm các kho vũ khí, các đoàn xe chở dầu.

 

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga. (Ảnh: Sputnik)
Chiến đấu cơ Su-34 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm qua 19/1 cho biết: “Trong vòng 4 ngày qua, các máy bay của Không quân Nga đã thực hiện 157 đợt xuất kích nhằm vào 579 mục tiêu khủng bố ở tỉnh Aleppo, Deir ez-Zor, Homs, Hama, Raqqa và Latakia của Syria”.

Các máy bay tấn công Su-34 đã đánh bom một số mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở tỉnh Latakia, phá hủy 3 xe chở đạn dược, 2 phương tiện quân sự mang theo súng máy và tiêu diệt khoảng 60 phiến quân. Trong khi đó, chiến đấu cơ Su-25 phá hủy một khi đạn dược của IS ở Aleppo, một doanh trại ở Homs.

Máy bay Nga nã bom các mục tiêu khủng bố tại Syria

Một chiến đấu cơ của Nga cũng đã phá hủy khu vực ở tỉnh Deir ez-Zor mà trước đó IS tiến hành vụ hành quyết khoảng 300 dân thường

Ông cũng cho biết thêm, Không quân Nga đã phá hủy trạm xăng dầu và 24 đoàn xe chở dầu ở các tỉnh Raqqa và Aleppo. Những xe tải chở dầu lậu này bị không kích khi đang di chuyển về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến đấu cơ Nga phá hủy các mục tiêu của IS

Ông Konashnkov cũng cho biết thêm, quân đội Nga cũng thả thêm hơn 40 tấn hàng viện trợ tới các khu vực của Syria đang bị khủng bố kiểm soát, trong đó có Deir ez-Zor.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích khủng bố ở Syria từ ngày 30/9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chiến dịch này được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho IS.

Cận cảnh các mục tiêu khủng bố bị phá hủy

Minh Phương

Theo Sputnik