1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Không có bằng chứng tên lửa hạt nhân Triều Tiên có thể bắn tới Mỹ

(Dân trí) - Nga nói rằng họ không có bằng chứng về việc Triều Tiên có đang sở hữu loại vũ khí hạt nhân có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ hay không và nhận định Bình Nhưỡng chỉ tuyên bố như vậy vì họ “không muốn bị tấn công”.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên (Ảnh: KCNA/Reuters)
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên (Ảnh: KCNA/Reuters)

Sputnik ngày 2/11 dẫn lời một quan chức thuộc phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc nhận định Nga không có bằng chứng về việc Triều Tiên sở hữu loại vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công vào Mỹ. Quan chức này cho rằng Triều Tiên luôn tuyên bố như vậy vì dường như họ muốn tất cả mọi quốc gia khác đều nghĩ họ đang sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này.

“Họ không muốn bị tấn công”, quan chức ngoại giao Nga chia sẻ, đồng thời nhận định một vụ tấn công Triều Tiên sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Nhưng không có quốc gia nào sẽ làm như vậy vì xung quanh Triều Tiên là Nga và Trung Quốc”, vị quan chức khẳng định và nhấn mạnh rằng Nga không muốn Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa hạt nhân.

Triều Tiên từ lâu đã có tham vọng chế tạo ra loại tên lửa đạn đạo liên lục địa, tích hợp đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công tới lãnh thổ Mỹ. Trong vài tháng qua, họ đã liên tiếp thử nghiệm các tên lửa và vũ khí hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Mỹ.

Phát biểu tại một hội nghị ở Seoul hôm 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nhận định rằng việc Triều Tiên cương quyết không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh của nước này và đe dọa Mỹ sẽ đáp trả quân sự “áp đảo” với Bình Nhưỡng. Trong một phiên điều trần trước quốc hội, ông Mattis cũng cho biết Mỹ sẽ khai hỏa vũ khí hạt nhân nếu Triều Tiên tấn công hoặc chuẩn bị tấn công trực tiếp Mỹ.

Đức Hoàng

Theo Sputnik