1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ 5 cho Việt Nam

Theo tờ "Người đóng tàu" của Nga, chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ năm cho Hải quân Việt Nam đã chính thức được khởi đóng từ đầu tháng 7.

Theo đó, lễ khởi đóng tàu ngầm Kilo 636 thứ năm cho Hải quân Việt Nam đã diễn ra vào ngày 1/7 vừa qua, trong đó có cả sự góp mặt của các quan chức cấp cao của Hải quân Việt Nam và đại diện cấp cao của nhà máy đóng tàu Admiralty.

Lễ khởi đóng tàu ngầm Kilo thứ năm cho Hải quân Việt Nam đã diễn ra thành công và trang trọng. Con tàu mang số hiệu thân 01343 và dự kiến sẽ được đặt tên HQ-186 Khánh Hòa.

Tại buổi lễ khởi đóng chiếc tàu ngầm Kilo thứ năm, Trưởng phòng quản lý bộ phận hải quân của hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, ông Sergei Kupriyanov đã nhấn mạnh rằng, việc khởi đóng chiếc tàu ngầm mới là một sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Những con tàu này sẽ tạo ra một lực lượng tác chiến biển sâu mạnh mẽ cho Hải quân Việt Nam trong tương lai gần.
 
Tàu ngầm Kilo Project 636

Tàu ngầm Kilo Project 636
Trong khi đó, Phó Tổng Giá đốc Công ty Cổ phần Rubin, ông Andrei Baranov nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng, 6 tàu ngầm Kilo sẽ giúp Việt Nam có một lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực.
 
"Lớp tàu ngầm Kilo có một lịch sử phát triển lâu dài và có nhiều tiềm năng hiện đại hóa trong tương lai. Chúng tôi tin là các bạn (Việt Nam) đã lựa chọn đúng"m ông Baranov nói.
 
Theo kế hoạch, hai chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP. Hồ Chí Minh đang trong những quá trình hoàn tất thử nghiệm nhà nước và sẽ sớm được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong năm nay. Đồng thời, việc hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba mang tên HQ-184 Hải Phòng cũng đã được lên kế hoạch vào tháng 8 tới.
 
Tàu ngầm Kilo Project 636, được mệnh danh là "át chủ bài trong chiến lược biển xa", có tải trọng 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu có thể được vũ trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, mìn, và tên lửa hành trình Caliber.
 
Theo Hoàng Thu
Đất Việt