1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga khởi động cuộc tập trận lớn ở Crimea

(Dân trí) - Ngày 5/9, quân đội Nga bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Caucasus2016, dự kiến kéo dài trong vòng 6 ngày, ở quân khu miền Nam, trong đó có bán đảo Crimea và Hạm đội Biển Đen.


Binh sĩ và các phương tiện quân sự của Nga trong cuộc diễn tập năm 2014 (Ảnh: Sputnik)

Binh sĩ và các phương tiện quân sự của Nga trong cuộc diễn tập năm 2014 (Ảnh: Sputnik)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tham gia cuộc tập trận Caucasus2016 có hơn 12.500 binh sỹ thuộc cả 3 lực lượng Hải, Lục và Không quân và nhiều phương tiện quân sự.

Mục đích của cuộc tập trận lần này là nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự phối hợp tác chiến giữa các binh chủng của Nga. Bên cạnh đó, Caucasus2016 cũng sẽ giúp đánh giá và nâng cao năng lực của các cấp chỉ huy quân đội trong việc lên kế hoạch, chuẩn bị và tiến hành nhiệm vụ chiến đấu.

Theo hãng tin TASS của Nga, một trong những nhiệm vụ đặc biệt của cuộc tập trận lần này là thử nghiệm các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới trên thực địa.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Caucasus2016 sẽ kết thúc vào ngày 10/9.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang sau khi Moscow cáo buộc Kiev đưa những kẻ tấn công đến đánh bom tại bán đảo Crimea. Tuy nhiên Kiev đã ngay lập tức phủ nhận cáo buộc này.

Nhật Minh

Tổng hợp