1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khẳng định tiếp tục phát triển tàu ngầm lớp Lada

(Dân trí) - Bất chấp những thông tin trái ngược được đưa ra trước đó, Hải quân Nga sẽ tiếp tục đóng các tàu ngầm lớp Lada trong thời gian tới, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov - Phó Tư lệnh Hải quân Nga cho biết.

 

Tàu ngầm lớp Lada (Ảnh: TheDiplomat)
Tàu ngầm lớp Lada (Ảnh: TheDiplomat)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS mới đây, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov - Phó Tư lệnh Hải quân Nga - cho biết Nga sẽ không dừng Project 677, dự án phát triển tàu ngầm tấn công chạy bằng điện và diesel lớp Lada.

“Từ kết quả thu được sau những lần chạy thử nghiệm tàu ngầm Kronstadt và Velikiye Luki, Hải quân Nga quyết định tiếp tục dự án Project 677 Lada. Khả năng ngưng dự án Project 677 Lada chưa được cân nhắc vào lúc này”, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov khẳng định.

Ngoài ra, Phó Đô đốc Fedotenkov cũng bác bỏ thông tin cho rằng Nga sẽ tập trung phát triển tàu ngầm tấn công chạy điện và diesel trong dự án Kalina sau khi dừng dự án về tàu ngầm lớp Lada.

Hải quân Nga có kế hoạch hạ thủy ba tàu ngầm lớp Lada vào năm 2018. Tuy nhiên, những trì hoãn trong chương trình phát triển này dẫn tới việc chỉ có một tàu ngầm loại này được sản xuất và đưa vào sử dụng hồi năm 2010, đó là tàu mang tên St. Petersburg.

Tạp chí quân sự IHS Jane’s dẫn một số nguồn tin từ Hải quân Nga cho biết ban đầu các tàu ngầm lớp Lada được thiết kế lắp đặt hệ thống AIP, động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập, song Cục thiết kế Rubin, đơn vị phụ trách thiết kế và phát triển các loại tàu ngầm của Nga, gặp nhiều khó khăn với công nghệ này.

Đại úy cấp I, ông Vladimir Tryapichnikov, người phụ trách mảng đóng tàu của Hải quân Nga, cho biết hệ thống AIP mới hiện chưa sẵn sàng: “Chúng tôi sẽ phát triển hệ thống AIP trong tương lai gần. Cục thiết kế Rubin đã bắt đầu quá trình này. Họ có kinh nghiệm và các kỹ sư của họ đang làm việc cật lực để có thể lắp đặt AIP trên các tàu ngầm từ sau năm 2020”.

Những trì hoãn trong quá trình chế tạo tàu ngầm lớp Lada đã dẫn tới việc Hải quân Nga mới đây thông báo sẽ đóng 6 tàu ngầm lớp Kilo được cải tiến cho Hạm đội Thái Bình Dương. Những tàu ngầm Kilo mới này có thể được trang bị tên lửa Klub.

Trong khi đó, tàu ngầm lớp Lada được cho là được phủ một lớp chất liệu chống sóng âm đặc biệt, được gọi là “Molniya”. Ngoài ra, tàu ngầm cũng được trang bị hệ thống sóng âm hiện đại, sáu ống phóng ngư lôi và ống phóng tên lửa phương thẳng đứng để sử dụng cho tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo. Tàu ngầm lớp Lada được đánh giá có khả năng phòng vệ hiệu quả trước các tàu ngầm và tàu chiến của đối phương, cũng như tham gia tốt trong các nhiệm vụ như thu thập thông tin tình báo hay do thám.

Ngọc Anh

Theo Diplomat