1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hối thúc chính quyền Syria đối thoại với phe nổi dậy

(Dân trí) – Nga, đồng minh thân cận lớn nhất của chính quyền Syria ngày 28/12 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Bashar al-Assad đối thoại với phe nổi dậy. Động thái này cho thấy có vẻ Matxcơva đang thay đổi quan điểm trong việc chấm dứt bạo lực tại Syria.

Ngoài việc lên tiếng gây áp lực với chính quyền của Tổng thống Assad, Bộ Ngoại giao Nga còn dự kiến sẽ gặp nhà trung gian hòa bình của Syria Lakhdar Brahimi trong ngày 29/12. Đồng thời người đứng đầu Hội đồng quốc gia Syria cũng được mời để đối thoại tại Matxcơva hoặc thủ đô một quốc gia nào đó tại Trung Đông

Phải chăng Nga đã sẵn sàng “buông” chính quyền của ông Assad?
Phải chăng Nga đã sẵn sàng “buông” chính quyền của ông Assad?

Đây là lần đầu tiên điện Kremlin liên hệ với phe nổi dậy tại Syria kể từ khi nhóm này được thành lập hồi tháng 11 và được nhiều nước phương Tây công nhận. Dù vậy đến giờ Nga vẫn xem ông Assad là lãnh đạo hợp pháp, và động thái bày tỏ thiện chí của họ nhận được phản ứng tương đối lạnh nhạt từ người đứng đầu Hội đồng quốc gia Syria, ông Ahmed Moaz al-Khatib.

“Chúng tôi đã nói một cách thẳng thắn rằng chúng tôi sẽ không tới Matxcơva”, ông Khatib khẳng định với kênh truyền hình Al-Jazeera. “Chúng tôi muốn nghe lời xin lỗi từ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov” vì “đã can thiệp” vào công việc của Syria cũng như việc Matxcơva từ chối lên án hành động “thảm sát” của chính phủ.

“Họ phải có một sự lên án rõ ràng về sự tàn độc của chính quyền và có một lời kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad ra đi. Đó là điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán nào”. Nếu các điều kiện trên được đáp ứng, đàm phán với Nga sẽ được tổ chức “nhưng chỉ ở một quốc gia Ảrập sau khi có một chương trình nghị sự rõ ràng”, ông Khatib tuyên bố.

Những sự thay đổi nhanh chóng trên mặt trận ngoại giao tại Syria diễn ra trong bối cảnh phe nổi dậy đã tấn công mạnh vào căn cứ quân sự Wadi Deif, một trong những căn cứ chính của chính phủ tại khu vực Tây Bắc.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng vì bạo lực tại Syria
Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng vì bạo lực tại Syria

Những người nổi dậy tại đây cho biết Mặt trận Al-Nusra, một tổ chức bị Mỹ xếp vào nhóm tổ chức khủng bố, là người chỉ huy cuộc tấn công. Một khi mất căn cứ này, quân chính phủ sẽ bị mất tuyến đường tiếp tế chính từ thủ đô tới thành phố Aleppo. Theo tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, ít nhất 142 người đã thiệt mạng trên cả nước trong ngày 28/12. Ít nhất 43 nạn nhân trong số đó là dân thường.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cho biết nước này vẫn từ chối kêu gọi ông Assad từ chức. Tuy nhiên ông khẳng định Matxcơva muốn ông Assad cân nhắc tất cả các lựa chọn sau 21 tháng bạo lực leo thang khiến hơn 45.000 người chết.

“Chúng tôi chủ động khuyến khích lãnh đạo Syria hành động tối đa để thực thi tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phe nổi dậy”, vị Ngoại trưởng Nga khẳng định với phóng viên sau cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad.

Những tuần gần đây Nga có vẻ đang dần tránh xa chính quyền Syria, một trong những đồng minh lớn cuối cùng của họ tại Trung Đông. Theo AFP, trong tháng này Tổng thống Nga Putin đã 2 lần khẳng định không có ý định hỗ trợ ông Assad. “Từ lâu Nga đã nhận ra rằng Assad không còn tương lai”, nhà phân tích Alexei Malashenko tại Trung tâm Carnegie Matxcơva cho biết.


Thanh Tùng
Theo AFP