1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga: Hệ thống phòng không mạnh nhất sẽ "đổ bộ" sang châu Mỹ

(Dân trí) - Brazil thông báo sẽ cải thiện khả năng phòng vệ của nước này bằng hợp đồng mua hệ thống phòng không Pantsir, một trong những loại vũ khí uy lực nhất của Nga.

Hệ thống phòng không Pantsir. (Ảnh:

Hệ thống phòng không Pantsir. (Ảnh: Sputnik)

Đại sứ Brazil tại Nga, ông Jose Vallim Guerreiro ngày 29/6 cho biết nước này đã lựa chọn mua hệ thống phòng không Pantsir của Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti, Đại sứ Guerreiro cho biết: "Quyết định mua hệ thống phòng không Pantsir đã được đưa ra. Theo như tôi biết, thỏa thuận nêu trên sẽ được triển khai vào quý I năm 2016".

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng Giêng vừa qua, Đại sứ Guerreiro từng tiết lộ quá trình chuyển giao hệ thống phòng không Pantsir sẽ bắt đầu từ năm 2015.

Đại sứ Guerreiro lý giải việc quá trình chuyển giao bị trì hoãn là do "ngân sách quốc phòng của Brazil trong năm 2015 không đủ để chi trả cho các khoản mua mới".

Ông khẳng định hiện Brazil đã sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mà phía Nga đặt ra trong quá trình chuyển giao hệ thống phòng không Pantsir.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 là hệ thống tên lửa tầm trung, được trang bị trên một phương tiện di chuyển và trang bị hệ thống radar và cảm biến quang điện tử.

Mẫu Pantsir-S1 được trang bị hai khẩu pháo 30mm và các tên lửa tầm ngắn để có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay ở độ cao 5m-10km và trong phạm vi 200m-20km.

Ngọc Anh
Theo Sputnik