1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hay Mỹ có công làm giảm 20% lực lượng IS?

Nhà Trắng ngày 4/2 cho biết, số lượng chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Iraq và Syria đang giảm mạnh, từ 31.000 người xuống 25.000 người.

Nhà Trắng dẫn các bác cáo từ tình báo Mỹ tiết lộ, thương vong trên chiến trường và đào ngũ là 2 nguyên nhân chính khiến quân số IS giảm tới 20%, từ 31.000 người xuống còn 25.000 người.

Điều này cũng cho thấy, chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang diễn ra thuận lợi và đạt được những tiến bộ đáng kể.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, liên quân do Mỹ dẫn đầu tới nay đã thực hiện hơn 10.000 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu IS.

"Tình báo Mỹ đánh giá chúng vẫn là một mối đe dọa lớn, tuy nhiên quân số đã giảm. IS đang hứng chịu những tổn thất nặng nề", ông Josh Earnest cho biết.

Tình báo Mỹ tiết lộ quân số IS giảm 20%
Tình báo Mỹ tiết lộ quân số IS giảm 20%

Theo nguồn tin tình báo Mỹ, hiện có khoảng 19.000-25.000 chiến binh IS hoạt động ở Iraq và Syria, giảm nhiều so với ước tính 20.000-31.000 người vào năm ngoái.

Trong khi đó, theo truyền thông Nga ngày 1/2, không quân Nga đã thực hiện 468 phi vụ và tiêu diệt hơn 1.300 mục tiêu "khủng bố" trong một tuần qua tại Syria.

Kể từ ngày 30/9/2015, Không quân Nga đã thực hiện hơn 5.000 phi vụ, phá hủy gần 4.000 mục tiêu của những kẻ khủng bố.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết, Nga đang gia tăng các loại hình trinh sát tại Trung Đông để xác định chính xác và nhanh hơn vị trí của các mục tiêu khủng bố.

Lần đầu tiên trong thế kỷ 21, quân đội Nga đã sử dụng hiệu quả các loại vũ khí chính xác cao, tên lửa hành trình chiến lược và ném bom tầm xa, tình báo vũ trụ. Ngoài ra, Nga còn huy động hải quân tham gia chiến dịch và giúp đỡ Damascus bằng các hợp đồng vũ khí.

Chiến dịch không kích ở Syria của Nga được thực hiện phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế và không vi phạm lệnh cấm sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào.

Liên quan đến cuộc chiến này, được biết hiện tổ chức khủng bố IS đã cắt giảm thu nhập của các chiến binh khủng bố thêm 1/3 nữa do doanh thu bán dầu bất hợp pháp bị giảm sút.

Lệnh cắt giảm bắt đầu từ ngày 25/1, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tuyển dụng thêm chiến binh mới.

Được biết, năm 2015, IS kiếm được 300 triệu USD từ thuế, 160 triệu USD từ điều hành trang trại, và 80 triệu USD từ bán cổ vật cướp được, cộng với 40 triệu USD từ các khoản tiền chuộc.

Tổng cộng, tổ chức này đã có ngân sách 1,3 tỉ USD năm 2015. Hiện chưa rõ liệu IS có đủ khả năng duy trì nguồn thu như vậy trong năm 2016 hay không. Tổ chức này phải chi trả cho các hoạt động nội bộ và trên chiến trường.

Tuy nhiên, cần phải nhìn vào cơ cấu thực tế của IS mới có thể thấy hết mức độ nguy hiểm và khả năng khó đánh bại tổ chức này là như thế nào.

Theo Thanh Giang (Tổng hợp)

Đất Việt