1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga giúp Mỹ chuyển tiền cho Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Theo Bộ tài chính Mỹ, Nga đã đồng ý giúp tháo dỡ bế tắc giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên về khoản tiền bị đóng băng ở một ngân hàng tại Ma Cao.

Được biết, Matxcơva cho phép một ngân hàng tư nhân của Nga nhận khoản tiền bị Mỹ cho là bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Khoản tiền này đang bị đóng băng ở Ngân hàng Banco Delta Asia (BDA) tại Ma Cao. Sau đó, ngân hàng Nga sẽ chuyển khoản tiền trên cho Bình Nhưỡng.

 

“Mỹ hiện đang làm việc cùng với quan chức Nga và Ma Cao để giúp chuyển khoản tiền liên quan đến CHDCND Triều Tiên trước đó đã bị phong tỏa tại Delta Asia”, người phát ngôn Bộ tài chính Mỹ, bà Molly Millerwise, cho hay.

 

“Chúng tôi đánh giá cao thiện chí của chính phủ Nga khi giúp chuyển khoản tiền, đồng thời cũng đánh giá cao sự  hợp tác của quan chức Ma Cao”.

 

Cũng chính vì khoản tiền bị đóng băng này mà CHDCND Triều Tiên đã không thực hiện cam kết đã đạt được, đó là đóng cửa một lò phản ứng hạt nhân quan trọng của mình. 

 

Trong bối cảnh có nhiều thông tin cho biết bế tắc về các khoản tiền bị đóng băng sẽ sớm được giải quyết trong tuần này, thì trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Mỹ, Christopher Hill, đã có cuộc gặp với người đồng nhiệm Hàn Quốc Chun Yung-Woo tại Washington ngày hôm qua. Họ đã thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.

Tờ Wall Street dẫn lời quan chức Mỹ cho biết chính phủ của Tổng thống Putin đã thảo luận với Nhà Trắng. Tuy nhiên, cơ quan tài chính ở Matxcơva cần được đảm bảo họ không bị các quan chức tài chính của Mỹ trừng phạt nếu họ đồng ý nhận các khoản tiền đang bị đóng băng ở Ma Cao.

 

Cũng theo Wall Street, Nga yêu cầu trước tiên phải chuyển các khoản tiền đó qua ngân hàng liên bang New York và ngân hàng trung ương Nga. Sau đó, có vẻ như đơn vị tiếp theo nhận các khoản trên sẽ là Ngân hàng thương mại Viễn Đông của Nga.

 

Và để tiền được chuyển đi, Washington cũng phải đồng ý cho phép một trường hợp “ngoại lệ tạm thời”. Đó là dỡ bỏ lệnh cấm các ngân hàng Mỹ trao đổi thương mại với BDA.

 

Mỹ liệt Ngân hàng BDA vào “danh sách đen” vì ngân hàng này bị buộc tội giúp Bình Nhưỡng rửa tiền và làm đô la Mỹ giả.

 

Tuy nhiên, phía Bộ tài chính Mỹ cho biết hiện các tài khoản đó đã được giải tỏa, nhưng Bình Nhưỡng chưa tìm được một ngân hàng nước ngoài nào sẵn sàng chuyển tiền.

 

PV

Theo AFP