1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dùng bom khoan sâu 20m gây kinh hoảng ở Syria

Truyền thông Syria vừa đăng tải đoạn video chiếc cường kích Su-34 của Nga dùng bom hạng nặng KAB-1500 tấn công quân khủng bố tại Syria.

Sức mạnh bom Nga

Theo hình ảnh được ghi lại trong clip cho thấy, hệ thống hầm ngầm bên dưới của quân khủng bố đã hoàn toàn bị phá hủy. Để mang được quả bom hạng nặng này, Không quân Nga đã dùng tời cường kích Su-34 và tấn công từ độ cao khoảng 5km.

Dù Nga không tiết lộ cuộc tấn công này diễn ra trên mặt trận nào tại Syria nhưng nhiều khả năng, cuộc oanh tạc của Không quân Nga được thực hiện tại tỉnh Idlib của Syria.

Ngay trước thời điểm đoạn video này được công bố, hãng RIA dẫn lời Đại tá Igor Klimov - đại diện lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga cho biết, máy bay của Không quân nước này bố trí tại căn cứ không quân Hmeymim đã sử dụng loại bom có điều khiển uy lực lớn là KAB-1500 để chống khủng bố.

Bom hạng nặng của Nga.
Bom hạng nặng của Nga.

Mỗi máy bay ném bom Su-34 mang được 2 đến 3 quả bom loại này và chuyên sử dụng để thi hành nhiệm vụ tấn công các khu vực do chiến binh khủng bố kiểm soát ở phía đông Syria. Những phi vụ này đều có tiêm kích đa năng Su-30SM đi kèm, yểm trợ cho Su-34 từ trên không.

Ông Klimov giải thích, bom có điều khiển KAB-1500 (tên gọi này xuất phát trọng lượng 1,5 tấn của nó), có đặc tính nổi bật về độ chính xác cao. Trên quả bom lắp đặt đầu dẫn hướng laser, nhờ đó bom được điều chỉnh quỹ đạo rơi, tấn công rất chính xác.

Theo lời vị đại diện của không quân Nga, loại bom như vậy không dùng trong thành phố mà chỉ được sử dụng khi tấn công các mục tiêu đặc biệt kiên cố như cứ điểm ở vùng núi, hầm ngầm của trung tâm chỉ huy.

Ngoài ra, KAB-1500 còn được sử dụng để tấn công các công trình bê-tông cốt thép khép kín, kho chứa vũ khí nằm sâu trong lòng đất... Loại bom KAB-1500 trang bị đầu dò laser có 3 phiên bản: KAB-1500L-OL chuyên phá hầm ngầm và bê tông, xuyên sâu 20m đất hoặc 3 m bê tông.

KAB-1500L-F chuyên phá các mục tiêu trên mặt đất như cầu, cơ sở quân sự và công nghiệp, tàu bè… Loại bom này khi nổ sẽ tạo ra một cái hố đường kính đến 20m. Bom KAB-1500LG-ML tương tự loại KAB-1500L-F.

Bom KAB-1500 trang bị đầu thu phát vô tuyến truyền hình có các loại KAB-1500KR / KR-PR / KR-ML với sức nổ mạnh và đầu nổ xuyên phá; bom KAB-1500TK-K chứa các quả bom con cùng phát nổ 1 lần khi chạm mục tiêu.

Khả năng xuyên phá của GBU-57.
Khả năng xuyên phá của GBU-57.

Nga có lép vế?

Và dù có thể xuyên phá sâu tới 20m nhưng sức mạnh của KAB-1500 cùng các phiên bản còn khá khiêm tốn so với bom GBU-57 MOP của Mỹ. Theo những thông tin được công khai, bom GBU-57 là loại bom xuyên phá bê tông lớn nhất thế giới hiện nay với chiều dài 6,1m và khối lượng khoảng 14 tấn.

Siêu bom GBU-57 được thiết kế riêng cho các oanh tạc cơ B-2 và B-52, bom GBU-57 có thể chứa 2,5 tấn thuốc nổ và được tích hợp khả năng dẫn đường nhờ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GPS). Sau khi chạm đất, GBU-57 sẽ xuyên thấu các tầng bê tông cốt thép nhờ tốc độ cao kết hợp lớp vỏ cực cứng.

GBU-57 có khả năng xuyên sâu tới 60 m qua lớp bê tông thông thường (có khả năng chịu lực 3.500 tấn/m2), 8m qua bê tông cường lực (có khả năng chịu lực nén 7.000 tấn/m2) và 40m qua đá cứng.

Với những thông số này, GBU-57 thực sự khiến KAB-1500 nhỏ bé. Tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc dùng loại bom cỡ lớn và có sức xuyên phá khủng khiếp như vậy hoàn toàn có thể gây thương vong cho dân thường.

Ngoài ra, dù có sức công phá lớn nhưng độ chính xác của bom Mỹ không được nhắc đến khiến xuất hiện nhiều đồn đoán về tính hiệu quả của loại bom này. Trong khi đó, độ chính xác là thế mạnh của KAB-1500 trong Không quân Nga.

Clip Nga dùng bom KAB-1500 tấn công khủng bố:

Theo Thùy Dung

Đất Việt