1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa tàu chiến tới tập trận ở Venezuela

(Dân trí) - Ngày 22/9, Hải quân Nga thông báo, một hạm đội tàu chiến của Nga đã rời biển Barent đến Venezuala để tham gia tập trận hải quân tại khu vực được coi là sân sau của Mỹ. Đây là động thái chưa từng diễn ra kể từ sau Chiến tranh lạnh.

Phát ngôn viên Igor Dygalo của Hải quân Nga cho hay, hạm đội gồm tuần dương hạm hạt nhân Petr Velik, khu trục hạm Admiral Chabanenko và cùng một số tàu chiến  đã rời khỏi căn cứ đóng trên biển Barents lúc 10h (giờ GMT, tức 17h giờ Việt Nam), nhưng không tiết lộ số lượng chính xác tàu chiến cũng như thời gian hạm đội này tới Venezuela. Hạm đội trên sẽ thực hiện hành trình dài 15.000 hải lý (khoảng 28.000km) để đến được đích.

 

Nhật báo Izvestia trích dẫn nguồn tin từ Hải quân Nga khẳng định, hạm đội này có thể dừng nghỉ ở Syria và phô trương sức mạnh tại hai cảng Tartus và Latakia của Syria. Nguồn tin trên cũng cho biết thêm, Nga đang có ý định đặt tại các cảng này các tàu sân bay mang tên lửa hành trình. Theo Izvestia, Kremlin dự kiến hợp tác sử dụng các cảng của Syria trong khuôn khổ tăng cường sự hiện diện của Nga tại Địa Trung Hải.

 

Ông Igor Dygalo từ chối bình luận về các thông tin mà nhật báo Nga tiết lộ. Trước đó, Tổng thống Venezuala Hugo Chavez khẳng định một hạm đội Nga sẽ đến lãnh hải Venezuela để tham gia tập trận chung giữa hai nước. Ông Chavez hiện đang có chuyến công du tới Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Nga trong tuần này.

 

Cuộc tập trận chung diễn ra tại vùng biển Caribê là sự kiện chưa từng xảy ra kể từ sau Chiến tranh lạnh, bởi từ 1 thế kỷ nay Mỹ vẫn coi đây là vùng thuộc quyền giám sát của họ. Hơn nữa, nó diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga- Mỹ căng thẳng sau vụ xung đột quận sự nổ ra ở Gruzia hồi tháng 8 vừa qua. Giữa tháng 9, hai phi cơ ném bom chiến lược TU-16 của Nga đã lưu lại 1 tuần tại Venezuela trong khuôn khổ các chuyến bay huấn luyện. Ngày 11/9, Tổng thống Chavez- người có thái độ chống Mỹ quyết liệt nhất ở Mỹ Latinh khẳng định, sự hiện diện của hai máy bay Nga chính là  "lời cảnh cáo" đối với nước Mỹ.

 

Hiện Nga đang thương lượng với Venezuela để bán cho nước này hệ thống phòng không, phương tiện vận tải bị bọc thép và máy bay chiến đấu. Trước đó, Venezuela đã mua một số máy bay chiến đấu, xe tăng và vũ khí tự động của Nga.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP, RIA Novosti