1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga đồng ý để Tổng thống Syria ra đi có điều kiện

(Dân trí) – Trước tình hình bạo lực leo thang nguy hiểm, đặc biệt là hai vụ thảm sát đẫm máu tại miền Trung Syria thời gian qua, cuối cùng, Nga đã buộc phải chấp thuận giải pháp để Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra đi, một sự ra đi có điều kiện.

 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn báo giới trong bối cảnh Mátxcơva
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn báo giới trong bối cảnh Mátxcơva  đang chịu sức ép rất lớn của quốc tế về vấn đề Syria.

Phát biểu với các nhà báo ở thủ đô Mátxcơva, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói Nga không chống đối khả năng ra đi của Tổng thống Assad nếu đó là kết quả đối thoại của người dân Syria, thay vì áp lực bên ngoài.

Ông Lavrov công khai lập trường trên một ngày sau khi các trợ lý của ông có cuộc thảo luận về tình hình Syria với một đại diện của phía Mỹ.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết Mátxcơva kiên quyết phản đối mọi hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Mátxcơva sẽ không chấp thuận để Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn can thiệp quân sự vào Syria, vì điều này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng nhất đối với toàn khu vực Trung Đông”, ông Lavrov khẳng định.

Ông Lavrov thừa nhận kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn rập (LHQ – AL) Kofi Annan đang bị đình trệ, nhưng hiện tại điện Kremli chưa thấy có bất kỳ sáng kiến nào thay thế cho kế hoạch này.

"Kế hoạch hòa giải này đã bắt đầu chệch choạc nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi không thấy có bất kỳ lựa chọn thay thế nào trong trường hợp phải ngừng thực thi kế hoạch này".

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng đề xuất tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria với quan điểm hội nghị này sẽ trở thành "khuôn khổ duy nhất" hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 15 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

“Hội nghị quốc tế về Syria sẽ là diễn đàn duy nhất để triển khai các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lavrov, hội nghị quốc tế về Syria sẽ là nơi tập hợp các bên có cùng quan điểm ủng hộ bản kế hoạch của ông Annan. Hội nghị này sẽ khác với hội nghị "Những người bạn của Syria" được trước đây, nơi chỉ có thành phần tham dự là “những người bạn” của Hội đồng Dân tộc Xyri (SNC) và các nhóm đối lập khác.

Tuy nhiên, Phe đối lập trong Hội đồng Quốc gia Syria có phản ứng khác nhau trước lập trường mới của Nga, nước vốn luôn mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Assad.

Thành viên nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) tập luyện trong vùng ngoại ô thành phố Idlib, Syria.
Thành viên nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) tập luyện trong vùng ngoại ô thành phố Idlib, Syria.

“Làm sao chúng tôi có thể đối thoại với một chế độ mafia tàn ác, giết hại chính nhân dân mình, kể cả phụ nữ và trẻ em? Làm sao chúng tôi có thể đối thoại với một người đang chĩa súng vào đầu mình?”, một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, ông Ausama Monajed, phát biểu.

Một người khác cho rằng chính sự tàn ác của chế độ Assad đã làm cho Nga lúng túng và buộc phải dịu giọng.

“Tôi nghĩ Nga đang có chuyển biến từ từ, nhưng hy vọng rồi đây sẽ nhanh hơn”, bà Basma Kodmani nhận xét.

Lập trường mới của Nga được đưa ra vào lúc liên tiếp có thêm nhiều vụ bạo động diễn ra trong hai ngày qua ở Syria làm 83 dân thường thiệt mạng, trong đó 20 người thiệt mạng do pháo kích tại thành phố Daraa ở miền Nam và 29 người thiệt mạng cũng do pháo kích ở thành phố Homs thuộc miền Trung.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết ít nhất đã có 14.115 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính quyền Assad bùng phát cho tới nay. Trong số những người thiệt mạng có 9.862 dân thường, 3.470 binh sĩ chính phủ và 783 binh lính đào ngũ.

Đức Vũ
Theo Reuters, AFP, Xinhua