1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga đóng tàu sân bay hạt nhân mới vượt trội USS Nimitz

Nga sẽ gây dựng lại vị trí của ngành công nghiệp đóng tàu sân bay bằng cách bắt đầu sản xuất tàu hạt nhân mới.

Tàu sân bay tương lai chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga sẽ được bắt đầu khởi động trong năm tới, theo nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga.

Một chiếc tàu sân bay Nga / Ảnh Lev Phedoseev
Một chiếc tàu sân bay Nga / Ảnh Lev Phedoseev

“Hiện nay các công việc đang được tiến hành và từ năm 2020 sẽ tiến hành cụ thể các bước theo kế hoạch. Tàu sân bay sẽ được ra mắt trước năm 2030”, người phát ngôn của ngành đóng tàu khẳng định.

"Đây là điều hợp lý, nếu chúng ta phân tích ngành đóng tàu quân sự trong vòng 20 năm qua. Tất cả mọi thứ phù hợp với nguyên tắc thiết kế tàu từ nhỏ đến lớn, bởi vì trong hai thập kỷ này năng lực sản xuất được đổi mới và hiện đại hóa hơn và đến năm 2030 cho phép tiến tới sản xuất các tàu lớn".

Trước đó, Hải quân Nga tuyên bố rằng, họ tính nhận tàu sân bay mới chạy bằng năng lượng điện hạt nhân vào trước năm 2030. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov, hợp đồng chế tạo tàu sân bay này có thể được ký kết vào cuối năm 2025.

Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov (tham gia vào nghiên cứu trong lĩnh vực đóng tàu) trước đó đã công bố sớm nghiên cứu phát triển tàu sân bay hạng nặng của dự án 23000E “Shtorm” có lượng giãn nước lên đến 100.000 tấn, chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể mang theo 80-90 máy bay.

Theo báo cáo, chiều dài của tàu 330m, chiều rộng 40m, phần chìm khoảng 11m và tốc độ lên tới 30 nút.

Nga đóng tàu sân bay hạt nhân mới vượt trội USS Nimitz - 2

Mô hình tàu sân bay mới của Nga.

Tàu sân bay mới này theo thiết kế có cấu trúc thượng tầng với tháp điều khiển. Khi nhìn vào mô hình tàu sân bay có thể thấy tàu được trang bị máy bay chiến đấu hiện đại T-50, máy bay MiG-29K/KUB AWACS, có thể có thêm Yak-44E và máy bay trực thăng chống tàu ngầm Ka-32.

Đặc biệt vỏ của tàu đã được tối ưu hóa làm giảm 20% sức cản của nước và tiết kiệm năng lượng đáng kể, khả năng tăng vận tốc nhanh. Trên tàu sân bay sẽ được bố trí trang bị hệ thống tên lửa và hệ thống vô tuyến điện tử hiện đại.

Như chúng ta đã biết hiện tại Nga đang sử dụng tàu sân bay “Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov” nhưng con tàu này lại do công ty đóng tàu Nikolayev của Ukraine đóng. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga không được quyền tiếp cận các cơ sở đóng tàu này. Vì lý do đó, Nga phải tìm cách để gây dựng lại ngành công nghiệp đóng tàu sân bay của mình.

Sau nhiều thập kỷ nỗ lực tái xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu, Nga sắp thu về trái ngọt khi Moscow được dự báo có thể chế tạo thành công tàu sân bay trong thập niên thứ 3 của thế kỷ 21.

Như vậy có thể thấy quy mô của siêu tàu sân bay Nga sẽ là đối thủ của hạm đội tàu sân bay của Mỹ.

Sau khi hoàn thành, tàu sân bay này có thể chưa được lớn về kích thước như tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ nhưng khả năng mang theo máy bay vượt trội hơn rất nhiều.

Theo Minh Tú

Đất Việt