1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đóng băng tất cả các giao dịch tài chính với Triều Tiên

Nga có kế hoạch “đóng băng” tất cả các giao dịch tài chính với Triều Tiên, đồng thời ngừng nhập khẩu khoáng sản từ Bình Nhưỡng.

Theo dự thảo nghị định đã được đăng tải trên trang web của chính phủ Nga, Nga sẽ cho đóng cửa các công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của các ngân hàng của Triều Tiên ở Nga.

Một binh sĩ Triều Tiên theo dõi hai người Nga tham gia xây dựng dự án hậu cần Rajin-Khasan. Ảnh AP
Một binh sĩ Triều Tiên theo dõi hai người Nga tham gia xây dựng dự án hậu cần Rajin-Khasan. Ảnh AP

Dự thảo nghị định này cũng cấm hoạt động giao dịch chuyển tiền cũng như mua bán cổ phần của một ngân hàng của Triều Tiên. Những người làm việc cho một công ty của Triều Tiên hay cá nhân vốn trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng sẽ bị trục xuất.

Hoạt động nhập khẩu than đá, quặng sắt, vàng và titan từ Triều Tiên cũng bị cấm, ngoại trừ dự án hậu cần Rajin-Khasan, mà theo dự án này, than của Nga được xuất khẩu sử dụng cho cảng Rajin của Triều Tiên./.

Theo Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin/ KBS