1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều máy bay sơ tán công dân khỏi Syria

(Dân trí) - Trước khả năng Syria bị tấn công ngày một cận kề, chính phủ Nga hôm qua đã tiếp tục điều máy bay sơ tán công dân. Trong khi đó, có thông tin khẳng định Anh từng cung cấp các hóa chất có thể sản xuất khí độc cho Syria trong 6 năm.

Thông tin được người phát ngôn Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga Irina Rossius công bố với báo giới nước này hôm qua. Theo đó “một chiếc máy bay Il-76 đã cất cánh tới Latakia trong sáng Chủ nhật. Máy bay sẽ chuyên chở cả công dân Nga lẫn công dân các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập từ Syria”.

Máy bay của Nga hạ cánh tại Latakia
Máy bay của Nga hạ cánh tại Latakia

Hồi cuối tháng trước, gần 90 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã rời Syria về Mátxcơva trên một chiếc máy bay Ilyushin Il-62. Chuyến bay này cũng khởi hành tại Latakia, một thành phố cảng lớn ở phía Tây Bắc Syria.

Theo thông báo của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga thì từ tháng Giêng đến tháng 8 vừa qua, có khoảng 730 cư dân nước này và các nước Liên Xô cũ đã rời Syria.

Tuy vậy số cư dân Nga tại Syria vẫn còn rất đông, bởi theo thông báo của Bộ ngoại giao Nga hồi tháng 6, khoảng 30.000 người dân nước này vẫn đang sinh sống và làm việc khắp Syria.

Kể từ hôm 21/8 đến nay, tình hình tại Syria đang ngày một căng thẳng hơn, khi Mỹ và phương Tây cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Hiện Washington đang nỗ lực vận động dư luận quốc tế và quốc hội ủng hộ hành động quân sự chống lại chính quyền Syria.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail Anh mới đây đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý đó là, kể từ tháng 7/2004 đến tháng 5/2010, chính phủ Anh đã 5 lần cấp giấy phép xuất khẩu hóa chất floura natri, một thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất khí độc thần kinh sarin sang Syria.

Sarin, một loại khí độc thần kinh nguy hiểm gấp hàng trăm lần xyanua, được xem là một trong những hóa chất dùng trong chiến tranh nguy hiểm nhất thế giới. Nó tác động vào hệ thần kinh, kích thích quá mức hoạt động của các cơ và các cơ quan nội tạng chủ chốt. Chỉ một giọt hóa chất này có thể khiến một người tử vong trong vài phút.

Hơn 130 người Syria được cho là tử vong vì bị tấn công bằng khí độc
Hơn 130 người Syria được cho là tử vong vì bị tấn công bằng khí độc

Theo tờ Daily Mail ngày 8/9, các công ty của nước này đã xuất khẩu floura natri cho một công ty mỹ phẩm Syria trong vòng 6 năm, với mục đích sử dụng được khẳng định là hợp pháp. Tờ báo dẫn lời các nghị sỹ Anh lần đầu thừa nhận loại hóa chất này đã được chuyển tới Syria, một hành động bị lên án là “hoàn toàn vô trách nhiệm”, và vi phạm rõ ràng quy định quốc tế về mua bán các hóa chất nguy hiểm.

“Đây là những tiết lộ rất sốc được tờ Mail ngày Chủ nhật tiết lộ, liên quan tới việc cung cấp floura natri cho Syria. Lẽ ra không bao giờ chúng ta được phép để cho chính quyền của Tổng thống Assad có cơ hội đụng đến hóa chất này”, nghị sỹ Thomas Docherty, thành viên của Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu vũ khí của quốc hội Anh khẳng định hôm 7/9.

“Trước đây chúng tôi chỉ nghĩ rằng dù các giấy phép xuất khẩu được cấp, không có lô hóa chất nào được giao. Giờ thì chúng tôi biết rằng trước khi nội chiến nổ ra tại Syria, các công ty của Anh, với sự đồng ý của chính phủ, đã cung cấp loại hóa chất có khả năng gây chết người này”, ông Thomas cho biết thêm.

Thông tin trên xuất hiện sau khi chính phủ Anh hồi tuần trước bị phát hiện từng cấp giấy phép xuất khẩu floura natri và clorua kali sang Syria ngay trước khi nội chiến nổ ra.

Tháng 1/2012, các giấy phép đã được cấp dù biết rằng những chất này “có thể được sử dụng như tiền chất trong sản xuất vũ khí hóa học”, một bản báo cáo của Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu vũ khí quốc hội Anh cho biết. Nhưng sau đó giấy phép trên đã bị thu hồi do EU ra lệnh cấm.

Thanh Tùng
Tổng hợp