1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đề nghị Mỹ ngay lập tức thả người đẹp tóc đỏ nghi là điệp viên

(Dân trí) - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã hối thúc Washington ngay lập tức thả tự do cho nữ công dân Nga Maria Butina, người bị nghi là điệp viên của Moscow.


Công dân Nga Maria Butina (Ảnh: RT)

Công dân Nga Maria Butina (Ảnh: RT)

RT dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/7 cho biết: "Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh hành động của giới chức Mỹ khi bắt giữ công dân Nga Maria Butina với những cáo buộc vô căn cứ là không thể chấp nhận được". Thông cáo cũng cho biết thêm, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Lavrov đã hối thúc phía Mỹ "ngay lập tức" thả tự do cho Butina.

Cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị của Mỹ với mục đích "bình thường hóa hơn nữa mối quan hệ Mỹ-Nga" sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Hai Ngoại trưởng cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tình hình ở Syria.

Butina, công dân Nga 29 tuổi, bị giới chức Mỹ bắt giữ cách đây 1 tuần với cáo buộc làm điệp viên nằm vùng ở nước ngoài cho Nga. Giới chức Mỹ cho rằng, Butina đã dùng "mỹ nhân kế" để thiết lập mối quan hệ với các thành viên của Hiệp hội súng trường Mỹ, qua đó thu thập các thông tin tình báo. Butina đã bác bỏ cáo buộc này.

Tòa án Mỹ không chấp nhận quyền được bảo lãnh tại ngoại đối với Butina vì lo ngại cô có thể chạy khỏi Mỹ hoặc sẽ liên hệ với giới tình báo Nga nếu được ra ngoài.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc bắt giữ Butina mang mục đích chính trị và có thể là nhằm hủy hoại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hôm 16/7 tại Helsinki, Phần Lan.

Minh Phương

Theo RT