1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đặt hệ thống phòng không Moscow ở mức báo động cao

(Dân trí) - Nga gần đây đã đặt các đơn vị phòng không S-400, S-300 và Pantsir-S hiện đại ở thủ đô Moscow vào tình trạng báo động cao, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập sẵn sàng tính chiến đấu.

Hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga trong lễ duyệt binh tại Moscow (Ảnh: Sputnik)
Hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga trong lễ duyệt binh tại Moscow (Ảnh: Sputnik)

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc các đơn vị phòng không S-400, S-300 và Pantsir-S ở Moscow được đặt ở mức báo động cao là một phần trong các cuộc diễn tập nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu cho binh sĩ Nga.

“Trong khuôn khổ đợt kiểm tra cuối cùng của giai đoạn huấn luyện mùa đông, các đơn vị phòng không của Lực lượng Không quân Vũ trụ đóng tại Vùng Moscow đã được đặt vào tình trạng báo động cao. Các hệ thống phòng không S-300, S-400 và Pantsir-S đã tham gia các cuộc diễn tập này”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đợt kiểm tra lần này quy tụ hơn 1.000 quân nhân và hơn 100 hệ thống vũ khí cũng như trang thiết bị của quân đội Nga, theo TASS.

S-400 là hệ thống phòng không thế hệ mới của Nga, có khả năng mang 3 loại tên lửa khác nhau, tấn công các mục tiêu trên không từ khoảng cách gần cho tới khoảng cách cực xa. S-400 còn được trang bị tính năng theo dõi và phá hủy tất cả các mục tiêu trên không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đây là một đặc tính cải tiến hơn của S-400 so với S-300.

Tổ hợp phòng không Pantsir-S của Nga (Ảnh: Sputnik)
Tổ hợp phòng không Pantsir-S của Nga (Ảnh: Sputnik)

Pantsir-S là tổ hợp bao gồm cả pháo phòng không và tên lửa từ tầm ngắn tới tầm trung, kết hợp với radar kiểm soát hỏa lực và cảm biến quang điện tử. Pantsir-S được trang bị hai khẩu pháo cỡ 30 mm và 12 tên lửa 57E6 tầm thấp dẫn đường bằng sóng vô tuyến. Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu đang bay ở độ cao từ 5-10 km và tấm bắn từ 200 m- 200 km. Thời gian khởi động của thiết bị này chỉ tốn 5 giây.

Các cuộc diễn tập trên của Nga diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang có nhiều động thái nhằm thể hiện vai trò của Washington trong việc giải quyết các điểm nóng toàn cầu.

Thành Đạt

Theo Sputnik